Chưa thể kết luận bên nào sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Chủ tịch Ủy ban điều tra nhân quyền của LHQ ở Syria Paulo Pinheiro ngày 21/6 nói rằng vẫn chưa thể kết luận bên nào đã sử dụng vũ khí hóa học ở quốc gia bị xung đột tàn phá này.

Khói lửa xung đột bốc lên từ làng Jubata al-Khashab, miền nam Syria, ngày 20/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Pinheiro cho biết ông sẽ không bình luận về chứng cứ mà Mỹ, Anh và Pháp chuyển cho các chuyên gia LHQ, trong đó khẳng định lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Một nhóm chuyên gia của LHQ cũng cho biết cần phải tới được Syria thì mới xác định được địa điểm đã sử dụng các vũ khí hóa học, trong khi đó chính quyền Syria vẫn từ chối cho các chuyên gia LHQ được vào nước này.

Trong một báo cáo công bố trong tháng này, Ủy ban điều tra nhân quyền của LHQ cho rằng có lý do để tin rằng hóa chất đã được sử dụng làm vũ khí trong cuộc xung đột 25 tháng qua ở Syria. Chủ tịch Pinheiro cũng khẳng định cần có một nỗ lực ngoại giao mới để chấm dứt cuộc xung đột tới nay đã làm trên 93.000 người thiệt mạng này.


TN (Theo AFP)


Ngoại trưởng Nga: Sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là phi lý
Ngoại trưởng Nga: Sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là phi lý

Việc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học là phi lí khi mà quân đội Syria đang thu được thắng lợi trong các cuộc đụng độ với lực lượng đối

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN