Chưa hết COVID-19, Trung Quốc lại lo dịch hạch lan từ Mông Cổ

Các trường hợp mắc bệnh dịch hạch bùng phát tại Mông Cổ đã làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch bệnh mới sẽ lan sang Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang phải chiến đấu với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bệnh dịch hạch có thể lan vào Trung Quốc sau khi 17 tỉnh ở quốc gia láng giềng Mông Cổ có nguy cơ xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Reuters

Theo trang Daily Mail (Anh), khi 17 tỉnh của Mông Cổ đưa ra cảnh báo bùng phát dịch bệnh hạch, nỗi lo bệnh truyền nhiễm có thể lan vào Trung Quốc ngày càng gia tăng. Hôm 26/7, các quan chức tỉnh Uvurkhangai, miền trung Mông Cổ, đã thông báo có thêm 3 trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh từ đầu năm đến nay lên 16 người.

“Ba trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch đang được cách ly tại bệnh viện địa phương. Họ là thành viên trong cùng gia đình, gồm người mẹ và hai đứa con”, ông Dorj Narangerel, Trưởng phòng quan hệ công chúng và giám sát của Bộ Y tế Mông Cổ, nói trong họp báo. Bà cho biết thêm ba người này đã mắc bệnh sau khi ăn thịt marmot, một loài gặm nhấm giống chuột khá phổ biến tại Nội Mông.

Chú thích ảnh
Loài marmot tại Mông Cổ. Ảnh: The Siberian Times
Chú thích ảnh
Khu vực Nội Mông của Trung Quốc đã chứng kiến 2 trường hợp tử vong do bệnh dịch hạch kể từ tháng 8, một người ở Baotou và người còn lại ở Bayan Nur. Ảnh: Daily Mail

Khu vực Nội Mông của Trung Quốc, gần biên giới Mông Cổ, đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vào đầu tháng 8, khiến chính quyền buộc phải đưa ra cảnh báo dịch cấp độ 3, đóng cửa biên giới và cách ly người dân vì lo ngại bệnh dịch hạch bùng phát. 

Vào tháng 7, khu vực phía bắc Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sớm về dịch bệnh sau khi một người chăn gia súc mắc bệnh dịch hạch ở thành phố Bayan Nur. Các ca nhiễm mới xảy ra sau khi chính quyền Mông Cổ tuyên bố 17 trong 21 tỉnh của nước này có nguy cơ xảy ra dịch hạch.

“Tổng số 137 khu vực (phân khu hành chính) của 17 tỉnh trong cả nước hiện nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra dịch hạch hoặc là nơi cư trú tự nhiên của bệnh truyền từ động vật sang người. Đặc biệt, các tỉnh miền tây như Bayan-Ulgii, Govi-Altai, Khovd và Uvs được coi là những khu vực có nguy cơ cao”, ông Bandikhuu Amgalanbayar, Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia về bệnh lây truyền từ động vật sang người của Mông Cổ (NCZD), nói với hãng Tân Hoa xã trong một cuộc phỏng vấn.

Hôm 6/8, Ủy ban Y tế thành phố Baotou, thuộc khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, xác nhận một người dân đã tử vong vì một dạng bệnh khác trước đó 4 ngày. Các quan chức thành phố Baotou cho biết nạn nhân đã mắc một dạng bệnh dịch đường ruột. Ngay hôm sau, Ủy ban y tế Bayan Nur của Nội Mông báo cáo nạn nhân thứ hai chết vì suy đa tạng sau khi nhiễm dịch hạch.

Chú thích ảnh
Nạn nhân thứ hai ở Trung Quốc tử vong vì suy đa tạng sau khi nhiễm dịch hạch. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà chức trách thành phố Baotou đã quyết định đưa thành phố bước vào giai đoạn cảnh báo phòng dịch, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Chính phủ thừa nhận rằng thành phố đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch hạch tiềm tàng ở người.

Một trong bốn dạng của căn bệnh dịch hạch được coi là những căn bệnh quái ác nhất trong lịch sử. Bệnh dịch đường ruột, còn được gọi là bệnh dịch hạch, tấn công hệ tiêu hóa của con người và có thể lây nhiễm do hít phải các giọt bắn từ người bệnh hoặc do ăn phải thịt nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa 3D vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch. Ảnh: Shuterstock

Các dạng khác của bệnh là bệnh dịch hạch thể phổi, một bệnh nhiễm trùng phổi nặng, và bệnh dịch hạch nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng đến mạch máu của con người.

Trung Quốc hầu như đã xóa sổ được bệnh dịch hạch, nhưng vẫn xuất hiện các trường hợp lây nhiễm cá biệt. Đợt bùng phát dịch hạch lớn gần đây nhất diễn ra vào năm 2009, khi một số người tử vong ở thị trấn Ziketan thuộc tỉnh Thanh Hải trên Cao nguyên Thanh Tạng.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nga yêu cầu 14.000 người dân gần biên giới với Mông Cổ tiêm vaccine ngừa dịch hạch
Nga yêu cầu 14.000 người dân gần biên giới với Mông Cổ tiêm vaccine ngừa dịch hạch

Ngày 13/8, giới chức tỉnh Tuva thuộc vùng Siberia của Nga đã yêu cầu toàn bộ người dân ở hai huyện giáp biên giới với Mông Cổ phải tiêm chủng vaccine ngừa dịch hạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN