Chưa có bằng chứng vụ nổ xe buýt CLB Dortmund liên quan nghi can Hồi giáo

Ngày 13/4, các công tố viên LB Đức cho biết họ vẫn chưa có bằng chứng về mối liên quan giữa nghi can Hồi giáo Abdul Beset A., mang quốc tịch Iraq, 26 tuổi, với vụ nổ gần xe buýt chở các thành viên của CLB Borussia Dortmund trước trận tứ kết lượt đi tại Champions League.

Cảnh sát gác trước chiếc xe bus sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các công tố viên, đối tượng hiện đang bị tạm giữ và các công tố viên đang cân nhắc phát lệnh bắt giam chính thức đối với Abdul Beset A. Trước đó, cảnh sát Đức đã tạm giam Abdul Beset A. do tình nghi liên quan đến các vụ nổ nhằm vào xe buýt chở các cầu thủ của CLB Borussia Dortmund, khiến một cầu thủ bị thương. Ngoài ra, Abdul Beset A. cũng bị cáo buộc tham gia vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq từ cuối năm 2014 và từng là thủ lĩnh một nhóm gồm 10 tay súng cực đoan. Mục tiêu của chúng là tiến hành các vụ bắt cóc, cưỡng bức, tống tiền và giết người...

Theo cơ quan điều tra, Abdul Beset A. đã tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3/2015 và tiếp tục vượt biên giới vào lãnh thổ Đức đầu năm 2016. Tại đây, tên này đã móc nối với các thành viên IS để tạo thành mạng lưới hoạt động.

Trước đó, các công tố viên Đức đã kết luận đây là vụ tấn công khủng bố và cho biết đang tập trung điều tra vào một số nghi can Hồi giáo.

TTXVN/Tin Tức
Borussia Dortmund bại trận sau chưa đầy một ngày vụ nổ bom xe buýt
Borussia Dortmund bại trận sau chưa đầy một ngày vụ nổ bom xe buýt

Trận tứ kết lượt đi Champions League có lẽ là trận đấu khó khăn nhất của Dortmund ngay tại sân nhà Signal Iduna Park. Trong một tâm lý nặng nề sau vụ nổ bom xe buýt diễn ra chưa đầy một ngày, Borussia Dortmund đã để cho đội bóng Pháp AS Monaco dẫn trước 3-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN