Chữa cháy rừng, 19 lính cứu hoả Mỹ thiệt mạng

Ít nhất 19 lính cứu hoả Mỹ đã thiệt mạng khi vật lộn với đám cháy rừng kinh hoàng ở bang Arizona. Đây được cho là đám cháy tự nhiên gây tổn thất lớn nhất đối với lực lượng lính cứu hoả Mỹ trong khoảng 70 năm qua.

Đám cháy tại Yarnell đã dẫn tới thảm kịch với lực lượng lính cứu hoả Mỹ.


Toàn bộ những người lính trên tử nạn vào chiều 30/6 (giờ địa phương) trong lúc nỗ lực khống chế vụ cháy tại thị trấn Yarnell ở phía bắc thành phố Phoenix.

Hiện chưa rõ tình huống cụ thể dẫn đến cái chết của họ. Theo các quan chức lâm nghiệp địa phương, vụ cháy xảy ra từ ngày 28/6 do sét đánh và lan nhanh trong thời tiết hanh khô.

Các cư dân sống ở thị trấn Yarnell và thị trấn Peeples Valley đã được sơ tán khẩn cấp. Ước tính, có ít nhất 250 ngôi nhà, khoảng một nửa thị trấn Yarnell, bị lửa thiêu rụi.

Khoảng 200 lính cứu hỏa đã được cử tới dập cháy, với sự hỗ trợ của các trực thăng máy bay cứu hỏa. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi những người lính tử nạn là những người anh hùng “không tiếc tính mạng để bảo vệ mạng sống và tài sản của những con người mà họ chưa bao giờ quen biết”.

Trong khi đó, Thống đốc bang Arizona, Jan Brewer gọi ngày 30/6 là một ngày đen tối và tuyên bố sẽ cho điều tra về thảm kịch xảy ra.



T.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN