Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm chính thức Iran

Hãng thông tấn FNA của Iran ngày 5/4 dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại Iran-Trung Quốc Asadollah Asgaroladi cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm thăm chính thức Iran trong tương lai gần.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Ông Asgaroladi phát biểu: "Mối quan hệ Iran-Trung Quốc đã được cải thiện một cách đáng kể và chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran sẽ mở đường cho việc tăng cường trao đổi giao thương giữa hai nước". Ông Asgaroladi cũng lưu ý rằng Tehran và Bắc Kinh mong muốn đẩy mạnh mức độ trao đổi thương mại hàng năm từ 52 tỷ USD hiện nay lên 60 tỷ USD trong năm tới, bắt đầu từ tháng 3/2016.

Trước đó, trong một tuyên bố hồi tháng 2, Đại sứ Iran tại Bắc Kinh Ali Asqar Khaji nói rằng Tehran đã tăng cường đáng kể khối lượng giao dịch thương mại với Trung Quốc. Theo ông Khaji, năm 2014 xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc đã tăng khoảng 30% so với năm trước đó. Hiện Iran là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ ba của Trung Quốc, chiếm khoảng 12% tổng lượng dầu tiêu thụ hàng năm của Trung Quốc.


TN
Trung Quốc bổ trợ cho cam kết của Mỹ tại khu vực Trung Á
Trung Quốc bổ trợ cho cam kết của Mỹ tại khu vực Trung Á

Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Trung Á, coi đây là "sự bổ trợ" cho những cam kết của Washington tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN