Chủ tịch Tập Cận Bình giữ chức Trưởng ban Chỉ đạo Kinh tế Tài chính Trung ương

Tờ “Thanh niên Bắc Kinh” ngày 23/6 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13/6 đã chủ trì Hội nghị Tiểu tổ Tài chính Trung ương lần thứ 6 với tư cách Trưởng ban Chỉ đạo của Tiểu tổ này nhằm bàn về chiến lược an ninh năng lượng của nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình.


Đây cũng là chức danh Trưởng ban Chỉ đạo Tiểu tổ thứ 4 do Chủ tịch Tập Cận Bình nắm giữ được truyền thông Trung Quốc công bố kể từ Đại hội 18 đến nay.

Trước đó, ông Tập Cận Bình lần lượt nắm giữ các chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo đi sâu cải cách mở cửa Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng và Thông tin hoá Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo đi sâu cải cách quốc phòng và quân đội của Quân ủy Trung ương.

Ngoài Tiểu tổ Kinh tế Tài chính Trung ương được thành lập từ năm 1980, còn lại cả 3 tiểu tổ trên đều mới được thành lập kể từ sau Hội nghị Trung ương 3 khoá 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.


T.N
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm trụ sở EU
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm trụ sở EU

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm trụ sở EU vào ngày 31/3 tới trong khuôn khổ chuyến công du các nước thuộc liên minh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN