Chủ tịch Samsung Electronics bị anh chị ruột kiện

Sau anh trai giờ đến lượt chị gái lôi ông Lee Kun-Hee, Chủ tịch Công ty Samsung Electronics thuộc Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung, ra tòa về việc thừa kế tài sản.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun-Hee. Ảnh: Internet.


Đại diện công ty luật Hwawoo cho biết, bà Lee Sook-Hee đòi em trai Lee Kun-Hee phải trả lại một phần tài sản mà ông này được hưởng sau khi người cha của họ, ông Lee Byung-Chull, qua đời năm 1987. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, số tài sản này thuộc 2 công ty là Samsung Electronics và Samsung Life Insurance, có tổng trị giá khoảng 190 tỷ won.

Trước đó, ông Lee Kun-Hee cũng từng bị anh trai là ông Lee Maeng-Hee đưa ra tòa vì tranh chấp tài sản thừa kế. Ông Lee Maeng-Hee cho rằng em trai đã chiếm hết số cổ phần mà cha họ nắm giữ dưới tên các quan chức điều hành của Tập đoàn Samsung. Ông Lee Maeng-Hee yêu cầu ông Lee Kun-Hee sang tên khối tài sản trị giá 710 tỷ won (623 triệu USD), trong đó có một số cổ phần ở Samsung Electronics và Samsung Life Insurance.

Ông Lee Kun-Hee, năm nay 70 tuổi, là con trai thứ 2 trong số 3 con trai và 5 con gái của người sáng lập Tập đoàn Samsung. Sau khi ông Lee Byung-Chull qua đời, ông Lee Kun-Hee đã có công đưa Samsung Electronics trở hành hãng sản xuất chip số 1 và nhà sản xuất điện thoại di động thứ 2 thế giới, chỉ sau Nokia. Năm 2010, ông được tạp chí Forbes Asia xếp hạng là người giàu nhất Hàn Quốc với tổng giá trị tài sản là 7,9 tỷ USD.

A.M

Samsung tách bộ phận LCD
Samsung tách bộ phận LCD

Samsung Electronics hôm 20/2/2012 cho biết, hãng đã quyết định tách bộ phận sản xuất tấm nền LCD và thành lập một công ty mới tạm đặt tên là Samsung Display Co

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN