Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc từ chức vì bê bối mua phiếu bầu

Ngày 9/2, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee Tae đã từ chức vì vụ bê bối mua phiếu bầu trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền (nay đổi tên thành đảng Saenuri) cách đây 4 năm.


Ông Park Hee Tae "nhận toàn bộ trách nhiệm" về vụ bê bối này. Nguồn: Yonhapnews.


Trong tuyên bố từ chức, ông Park Hee Tae nói ông "thực sự xin lỗi" và "nhận toàn bộ trách nhiệm" về vụ bê bối này.

Vụ việc bị phơi bày sau khi một nghị sĩ GNP cho biết trợ lý của ông Park Hee Tae đã ừng hối lộ nghị sĩ này 3 triệu won (2.688 USD) để mua phiếu bầu trong cuộc bầu chọn lãnh đạo GNP hồi năm 2008, nhưng ông ta đã trả lại khoản tiền hối lộ này.

Ông Park Hee Tae, 74 tuổi, lãnh đạo GNP từ năm 2008-2009, trở thành Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vào năm 2010. Hiện các công tố viên Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ bê bối trên và sẽ triệu tập ông Pắc Hi Thê để thẩm vấn.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN