Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thăm Trung Quốc

Tiếp tục chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày (từ ngày 10 - 13/7), ngày 11/7, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, đã có cuộc hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bỉnh Đức.

Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Bỉnh Đức (phải) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen tại thủ đô Bắc Kinh ngày 11/7. Ảnh: THX - TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín với Đô đốc Mulen, Tướng Trần Bỉnh Đức cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn về 4 chủ đề chính, gồm tình hình tại Biển Đông, quan điểm của Oasinhtơn đối với Bắc Kinh, vấn đề an ninh mạng và sự phát triển của quân đội Trung Quốc. Theo ông Trần Bỉnh Đức, mặc dù giữa hai bên vẫn còn nhiều điểm khác biệt trong một số vấn đề, song nhìn chung cũng đã tìm được một số điểm tương đồng.

Trước đó, tại cuộc hội đàm, ông Trần Bỉnh Đức đã bày tỏ vui mừng trước sự hồi phục quan hệ quân sự song phương, đồng thời hối thúc thực thi thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ này.

Đây là chuyến thăm đáp lễ của Đô đốc Mullen đối với chuyến thăm Mỹ của Tướng Trần Bỉnh Đức hồi tháng 5 vừa qua và cũng là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của một vị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ kể từ năm 2005. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, phía Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của Đô đốc Mullen sẽ đạt kết quả tích cực.

Trước khi hội đàm với Tướng Trần Bỉnh Đức, Đô đốc Mullen cũng đã lần lượt hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng và Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt.

Xuân Vịnh (P/v TTXVN tại Trung Quốc)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN