Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Đức

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nước này, Tướng Joseph Dunford, đang có chuyến thăm Đức nhằm tái cam kết với các nước láng giềng của Nga rằng họ có thể dựa vào Mỹ.

Tướng Joseph Dunford tại một phiên điều trần ở Washington DC. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Đức, ông Dunford có kế hoạch gặp các chỉ huy Mỹ chịu trách nhiệm về các hoạt động tác chiến ở châu Âu và châu Phi.

Ngày 7/1 tới, ông Dunford sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, Tướng Hulusi Akar, về tình hình ở Iraq và Syria cũng như những căng thẳng giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shiite đã dẫn đến việc Saudi Arabia và Iran cắt đứt quan hệ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ có vai trò như một cố vấn quân sự cấp cao của Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng. Người giữ cương vị này không có quyền hành động trực tiếp, nhưng đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách quốc phòng của Mỹ, đặc biệt liên quan tới các cuộc chiến tranh.

Đức cảnh báo siết chặt xuất khẩu vũ khí tới Saudi Arabia


Ngày 4/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng liên bang Đức Sigmar Gabriel cảnh báo Berlin có thể siết chặt quy định về xuất khẩu vũ khí tới Saudi Arabia, thậm chí cả các phương tiện mang tính phòng thủ.

Theo báo chí Đức, sau hàng loạt vụ hành quyết ở Saudi Arabia vừa qua, Chính phủ Đức đã cân nhắc việc đẩy mạnh hạn chế xuất khẩu vũ khí tới quốc gia này.

Ông Gabriel nêu rõ: "Giờ đây chúng tôi phải kiểm tra, liệu trong tương lai có phải chặt chẽ hơn với các thiết bị quân sự phòng thủ mà chúng tôi đã chuyển giao cho Saudi Arabia để họ bảo vệ đất nước hay không".

Ông cũng nhấn mạnh chính sách đúng đắn của Đức khi nước này đã không chuyển xe tăng chiến đấu cũng như súng trường G36 cho Saudi Arabia.

Từ nhiều năm nay, Saudi Arabia đã nỗ lực vận động để mua xe tăng chiến đấu Leopard cũng như súng trường G36 do Đức sản xuất, song vẫn bị Chính phủ Đức khước từ. Tuy nhiên, Đức vẫn xuất khẩu một số phương tiện quân sự phòng thủ khác cho nước này. Tính riêng nửa đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức tới Saudi Arabia đạt 178,7 triệu euro.

Trước đó, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert đã bày tỏ bàng hoàng trước việc Saudi Arabia hành quyết 47 người. Theo ông Seibert, hành động đó, đặc biệt là việc xử tử giáo sĩ dòng Shi'ite Nimr al-Nimr, có nguy cơ gây thêm những căng thẳng tôn giáo và chính trị cho khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Putin coi Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia mới
Tổng thống Putin coi Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia mới

Một báo cáo đánh giá mới công bố của Nga đã lần đầu tiên coi Mỹ là một trong những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này, dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Moskva với Phương Tây đã xấu đi trong những năm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN