Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao kêu gọi Taliban đảm bảo công bằng xã hội 

Kênh truyền hình TOLO News đưa tin Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Afghanistan (HCNR) Abdullah Abdullah đã có cuộc gặp phái đoàn cấp cao của Taliban ở thủ đô Kabul vào tối 18/8, trong đó ông Abdullah đã hối thúc lực lượng này đảm bảo công bằng xã hội ở Afghanistan. 

Chú thích ảnh
Người đứng đầu Hội đồng hoà giải quốc gia tối cao Afghanistan, ông Abdullah Abdullah (giữa) tới dự phiên đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và đại diện lực lượng Taliban ở Doha, Qatar ngày 17/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

TOLO News dẫn nguồn tin từ văn phòng của ông Abdullah cho biết tại cuộc gặp, ông đã nhấn mạnh rằng lịch sử cho thấy nếu không có công bằng xã hội thì không thể có an ninh và tăng cường đoàn kết dân tộc. Đại diện Taliban, ông Khalil Al-Rahman Haqqani, cam kết phong trào Hồi giáo này sẽ đảm bảo “an ninh cho người dân Kabul”, đồng thời đề nghị sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo chính trị ở Afghanistan.

Liên quan đến công tác sơ tán công dân nước ngoài và dân thường Afghanistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova  ngày 19/8  cho biết Moskva sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hàng không để di tán người dân khỏi quốc gia Tây Nam Á này đến nước khác. Bà nhấn mạnh nhằm ngăn chặn tình hình nhân đạo xuống cấp tại Afghanistan, phía Nga sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hàng không dân dụng nhằm đảm bảo đưa bất kỳ số lượng công dân Afghanistan, gồm cả trẻ em và phụ nữ, đến bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tiếp nhận họ. 

Cũng trong ngày 19/8, Chính phủ Hy Lạp cho biết nước này muốn tránh tái diễn cuộc khủng hoảng đợt di cư ồ ạt mà Athens từng trải qua vào năm 2015 và lực lượng biên phòng của Hy Lạp đang đặt trong tình trạng báo động để ngăn chặn điều này.
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Yannis Economou nêu rõ tất cả các lực lượng đang trong tình trạng báo động ở biên giới, Hy Lạp sẽ không cho phép tái diễn thảm cảnh của năm 2015".

Hy Lạp nằm ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu năm 2015, khi gần 1 triệu người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Afghanistan đổ bộ lên các hòn đảo của nước này.
Trong khi đó, trên thực địa, hãng tin Sputnik của Nga dẫn một nguồn tin cho hay lực lượng Taliban đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố Khost, Đông Nam nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo loạn và mất an ninh. 

Khost là một trong số ít thành phố của Afghanistan nơi mà người dân thể hiện sự phản đối lực lượng Taliban một cách công khai.

Thanh Hương (TTXVN)
Nga sẵn sàng khôi phục cơ chế thúc đẩy đối thoại ở Afghanistan
Nga sẵn sàng khôi phục cơ chế thúc đẩy đối thoại ở Afghanistan

Ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Định dạng Moskva về Afghanistan có thể tạo điều kiện cho đối thoại nội bộ tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng khôi phục cơ chế này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN