Chủ tịch đảng Vì nước Thái từ chức

Ngày 20/6, Phó Tổng Thư ký tạm quyền của đảng Puea Thái (Vì nước Thái) Chavalit Wichayasut cho biết ông Charupong Ruangsuwan đã từ chức lãnh đạo của đảng này.    

Theo ông Chavalit, ông Charupong - cựu bộ trưởng nội vụ - đã thông báo từ chức trong một lá thư, trong đó nói rằng ông từng muốn chính thức từ chức vào ngày 22/5, ngày diễn ra cuộc đảo chính của quân đội. Ông Chavalit nói thêm rằng lá thư này được nhận hôm 16/6.    

Binh sĩ Thái Lan đi tuần tại Đài kỷ niệm Chiến thắng ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Kể từ cuộc đảo chính, ông Charupon vẫn lẩn trốn - được cho là ở ngoài Thái Lan, và từ chối ra trình diện chính quyền quân sự khi bị triệu tập.    

Theo ông Chavalit, sự ra đi của ông Charupong đã tự động giải thể toàn bộ ban chấp hành của đảng Puea Thái, tuy nhiên đảng này sẽ không thể bầu một ban chấp hành mới do chính quyền quân sự cấm các đảng phái chính trị hoạt động.


TN

Thái Lan, Campuchia dập tắt tin đồn lao động nước ngoài về nước
Thái Lan, Campuchia dập tắt tin đồn lao động nước ngoài về nước

Thái Lan và Campuchia nhất trí dập tắt các tin đồn về việc chính quyền quân sự Thái Lan trấn áp các lao động nước ngoài bất hợp pháp, làm hơn 185.000 người Campuchia tại Thái Lan ồ ạt trở về quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN