Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thăm Vương quốc Anh

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 12/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã tới thủ đô London trong chuyến thăm không chính thức Vương quốc Anh, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du tới các nước châu Âu và châu Á.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại La Habana ngày 10/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin ngoại giao, tại London, người đứng đầu Nhà nước Cuba đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, trong đó hai bên đã thảo luận về tình hình thực tế của mối quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Cuba sẽ gặp gỡ một số quan chức sở tại khác và các đại diện của phong trào đoàn kết với Cuba tại Anh, cũng như gặp gỡ các cán bộ ngoại giao của đảo quốc Caribe tại Anh.

London là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du quốc tế dài ngày của Chủ tịch Diaz-Canel. Trước đó, ông đã thăm Pháp, Nga, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và Lào.

Lê Hiền (TTXVN)
Cuba sẽ đạt kỷ lục khách quốc tế dù du khách Mỹ giảm mạnh
Cuba sẽ đạt kỷ lục khách quốc tế dù du khách Mỹ giảm mạnh

Cuba mới đây cho biết trong năm 2018, số du khách quốc tế đến với quốc đảo vùng Caribe này tính đến nay đã đạt 4 triệu lượt khách, dù du khách từ Mỹ giảm mạnh do chính sách của Washington trong việc hạn chế công dân Mỹ du lịch đến Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN