Chủ tịch Cuba chỉ trích chính sách 'ích kỷ, vô lý' của ông Trump

Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 5/3 đã chỉ trích gay gắt các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhập cư, thương mại và một số lĩnh vực khác.

Chủ tịch Cuba Raul Castro trong một cuộc họp ở La Habana. Ảnh: EPA/TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump yêu cầu xem xét lại tiến trình bình thường hóa quan hệ mong manh giữa Mỹ với Cuba, vốn được người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng.

Trong một động thái chỉ trích đầu tiên nhằm vào Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông này lên nắm quyền, Chủ tịch Raul Castro đã gọi các chính sách thương mại của ông Trump là "ích kỷ" và gọi kế hoạch Mỹ xây dựng bức tường rào dọc biên giới với Mexico là "vô lý".

Ông Castro đưa ra những chỉ trích này tại một hội nghị thượng đỉnh của những nhà lãnh đạo cánh tả tại Venezuela và được truyền hình nhà nước phát sóng vào tối 5/3.

Đề cập tới tuyên bố của Nhà Trắng hôm 3/2 về việc xem xét lại toàn bộ các chính sách của Mỹ đối với Cuba, ông Castro nói: "Chương trình nghị sự mới này của Chính quyền Mỹ đe dọa mở ra một chính sách thương mại ích kỷ và cực đoan, gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong lĩnh vực ngoại thương của chúng tôi, vi phạm các thỏa thuận về môi trường...".

Trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã đe dọa phá vỡ việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba nếu không đạt được một "thỏa thuận tốt hơn".

TTXVN/Tin Tức
Mỹ ghi nhận Cuba làm tốt trong đấu tranh chống ma túy
Mỹ ghi nhận Cuba làm tốt trong đấu tranh chống ma túy

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận Cuba kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc tiêu thụ và nhập các chất gây nghiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN