Chu du 19 nước trong 24 giờ

Nếu “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” chỉ là một tiểu thuyết thì “chu du 19 nước trong 24 giờ” lại là câu chuyện có thật đáng ngưỡng mộ.

Năm 2014, ba người bạn ở Na Uy đã cùng nhau xác lập kỷ lục thế giới mới khi đặt chân đến 19 quốc gia trong vòng 24 giờ, phá kỷ lục năm 2012 là 17 quốc gia trong cùng khoảng thời gian.

Nhóm 3 người bạn tại điểm dừng chân ở Áo.



Trong suốt hành trình, Gunnar Garfors (39 tuổi), Tay - young Pak (42 tuổi) và Øystein Djupvik (40 tuổi) đã tuân thủ nghiêm túc 3 nguyên tắc căn bản đó là hoàn toàn đứng trong lãnh thổ của mỗi quốc gia, kết thúc hành trình trong gian 24 giờ và có các bằng chứng bằng hình ảnh.

Bộ ba khởi hành từ Hy Lạp vào đêm 22/9, từ đó họ đi theo hướng tây bắc và đến 17 quốc gia gồm Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Áo, Hungary, Slovakia, CH Séc, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp và Thụy Sĩ. Điểm dừng cuối cùng của nhóm là đất nước Liechtenstein, ngay trước khi khoảng thời gian 24 giờ kết thúc. Thời tiết xấu khiến bộ ba không thể đặt chân tới quốc gia thứ 20 là Italy. Tuy nhiên, họ cũng không quá thất vọng vì điều này.

Phương tiện di chuyển trong chuyến đi lập kỷ lục này của bộ ba chủ yếu là xe ô tô thuê, họ còn lên hai chuyến bay từ Macedonia đến Serbia và từ Áo tới Đức. Họ liên tục cập nhật hành trình trên mạng xã hội và có một nhà quay phim đồng hành. Vì phải chạy đua với thời gian nên họ phải ăn trên đường đi và nghỉ ngơi trong lúc đợi bơm xăng xe ô tô. Trước đó, vào tháng 5, họ đã thử sức nhưng chỉ đặt chân đến 17 quốc gia.

Anh Garfors chia sẻ: “Mọi thứ đều suôn sẻ ngoài việc thời tiết không thuận lợi ở Thụy Sĩ và vài vấn đề liên quan tới chiếc xe thuê ở Hy Lạp trước khi hành trình bắt đầu”. Người phụ trách chụp ảnh, quay phim cho nhóm, anh John Bjarne Lium, cũng suýt bị bắt tại biên giới Hy Lạp - Bulgaria do chụp ảnh lực lượng biên phòng khi họ không muốn.

Bộ ba đam mê du lịch này dự định phát hành một bộ phim tài liệu về chuyến hành trình đặc biệt của họ.

Khách quốc tế tới Uruguay đông gần bằng dân số nước này
Khách quốc tế tới Uruguay đông gần bằng dân số nước này

Chỉ với hơn 3 triệu dân nhưng trong năm nay Uruguay đã đón khoảng 2,8 triệu lượt du khách nước ngoài, tương đương lượng khách của năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN