Chống IS: Mỹ sẽ lập ‘vùng cấm bay’ ở Syria để lật đổ Tổng thống Assad?

Ngày 13/10, trang mạng của Đài RT (Nga) đã cho đăng tải bài viết về khả năng Mỹ lập vùng cấm bay ở Syria dưới vỏ bọc chống IS. Nội dung có một số điểm đáng chú ý sau:

Dù quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không có trong tay máy bay chiến đấu, nhưng quan chức quân sự cấp cao hàng đầu của Mỹ vẫn úp mở khả năng thành lập “vùng cấm bay”, xem đây là một phần trong chiến dịch chống IS.

Ý tưởng này đã được Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, đề cập đến khi ông phát biểu trên kênh ABC mới đây. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, ông Dempsey nói: “Tôi có được tiên liệu sẽ xuất hiện tình huống trong tương lai mà việc đó sẽ là một phần của chiến dịch? Tôi nghĩ là có”.

Máy bay của Mỹ không kích các mục tiêu của IS tại Kobane, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng bóng gió đề cập đến khả năng lập vùng cấm bay ở Syria và nói rằng đó là theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ New York Times dẫn lời ông Hagel nói: “Chúng tôi đã thảo luận tất cả các khả năng và sẽ tiếp tục bàn thảo về những gì mà phía Thổ Nhĩ Kỳ thấy là khẩn thiết”.

Vùng cấm bay được xem là điều kiện mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra để đổi lấy việc Ankara can dự sâu hơn vào cuộc chiến chống IS. Một quan chức giấu tên người Mỹ nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho phép Mỹ và liên quân sử dụng các căn cứ không quân để mở các cuộc không kích vào các mục tiêu của IS ở Syria. Tuy nhiên, hôm 13/10, Ankara cho biết hai bên chưa hề đạt được một thỏa thuận nào như vậy, mọi việc vẫn đang trong tiến trình đàm phán.

Trên bình diện quốc tế, chiến dịch không kích IS mà liên minh do Mỹ đứng đầu đã làm dấy lên những quan ngại về tính pháp lý. Washington đã bỏ qua vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về việc sử dụng vũ lực ở Syria; không màng đến sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Nhiều nước, trong đó có Nga và Iran, đã lên tiếng chỉ trích Mỹ có hành động xâm phạm bất hợp pháp chủ quyền của một quốc gia dưới vỏ bọc chống chủ nghĩa khủng bố.

RT bình luận, việc thiết lập vùng cấm bay sẽ nhằm trực tiếp vào quân đội Syria, chứ không phải là IS. Cho đến nay, Mỹ đã tiến hành huấn luyện, trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria chống chính quyền Assad. Nhiều chuyên gia Nga lưu ý một thực tế đã có tiền lệ: Đó là khi NATO được LHQ cho phép áp đặt vùng cấm bay ở Libya năm 2011, liên minh này ngay lập tức mở mặt trận nhằm vào lực lượng vũ trang trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Hoài Thanh (Theo RT)

IS bành trướng thế lực như thế nào?
IS bành trướng thế lực như thế nào?

Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến toàn thế giới bất ngờ khi chiếm đóng Mosul – thành phố lớn thứ 2 của Iraq vào tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN