CHND Lugansk tự xưng đe dọa tấn công

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ngày 1/6 đã cáo buộc chính quyền Kiev phá hoại các thỏa thuận Minsk và tuyên bố sẽ chuyển sang tấn công.

Người dân Ukraine thu dọn đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau vụ cháy nổ ngày 30/10 tại tỉnh Lugansk. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Igor Plotniskyi ngày 1/6 đã cáo buộc chính quyền Kiev phá hoại các thỏa thuận Minsk và tuyên bố sẽ chuyển sang tấn công.

Trong thông báo đăng tải trên mạng, ông Thông Igor Plotniskyi nói: "Chúng tôi sẽ không chờ nữa. Chúng tôi sẽ chuyển sang tấn công. Trước tiên là mặt trận ngoại giao".

Theo ông Plotniskyi, LPR đang có vị thế pháp lý hoàn hảo. Ông nói: "Chúng tôi kêu gọi cơ quan quốc tế tối cao - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - buộc (Tổng thống Petro) Poroshenko thực hiện các nghĩa vụ qui định tại Minsk ".


Ngoài ra, Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng cáo buộc Tổng thống Poroshenko đưa quân đội Ukraine áp sát đường giới tuyến, đồng thời không xem xét sửa đổi Hiến pháp và luật Ukraine như cam kết trong các thỏa thuận Minsk.

TTXVN/Tin Tức
Đụng độ ở Đông Ukraine, 9 binh sĩ thương vong
Đụng độ ở Đông Ukraine, 9 binh sĩ thương vong

5 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc đụng độ mới với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN