Chính trường Séc chia rẽ về vấn đề chống tin giả

Cho đến thời điểm hiện tại, việc thành lập một tổ chức chống tin giả vẫn chưa nhận được sự đồng thuận giữa các chính khách hàng đầu của CH Séc.

Tổng thống Milos Zeman và Bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec không đạt được sự nhất trí về cách thức chống tin giả ngay cả sau cuộc gặp tay đôi ngày 10/1 và họ sẽ còn phải quay trở lại vấn đề này sau một thời gian nữa.

Bà Eva Romancovova, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố và các nguy cơ mềm. Ảnh: Aktualne.cz

Như tin đã đưa, Trung tâm Chống khủng bố và các nguy cơ mềm đã đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2017. Tổng thống Zeman khẳng định rằng các nhân viên của trung tâm không phải là những chuyên gia về thông tin nên khó phân biệt tin giả với tin thật, bởi vậy việc họ làm là kiểm duyệt thông tin. Nhưng Bộ trưởng Nội vụ Chovanec không đồng tình với nhận định này.

Bộ trưởng Chovanec đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Zeman về sự cần thiết phải lập ra một trung tâm chống tin giả thuộc Bộ Nội vụ nhưng ông đã không thành công. Trả lời phỏng vấn trên kênh phát thanh Radio Plus, Tổng thống Zeman nhấn mạnh: "Cứ để cho mọi người không thuộc diện ngờ nghệch, loại trừ một số nhà báo và một loạt chính khách, tự chọn các trang web để đọc tin, lắng nghe các lập luận và tự rút ra đúc kết ai đúng, ai sai".

Tổng thống Zeman coi cách thức chống thông tin giả của trung tâm mới được lập ra là "sự độc quyền chân lý" của 15 nhân viên. Ông còn cho rằng trong những vấn đề hết sức rối rắm thì các nhân viên này không phân biệt được đâu là tin giả, đâu là tin thật.

Theo ông, khái niệm kiểm duyệt không chỉ là việc đóng cửa các trang web đưa thông tin sai lệch mà còn là gây sức ép đối với các nhà quảng cáo khiến họ tránh né một số trang web. Ông cũng phủ nhận mối nguy cơ Nga sẽ tác động tới các cuộc bầu cử ở Séc tương tự như cáo buộc đưa ra về cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vừa qua.


Về phần mình, Bộ trưởng Chovanec biện minh rằng chống thông tin giả không phải là kiểm duyệt mà là sự khẳng định quan điểm của một quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Nhà nước phải thể hiện quan điểm của mình về những thông tin gây nguy hại đối với quốc gia, đối với các sự việc, chẳng hạn như bầu cử".

Bà Eva Romancovova, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố và các nguy cơ mềm, cho biết, một trong những nhiệm vụ của cơ quan này là giúp đỡ và hướng dẫn cho những công dân bình thường nhận ra mối nguy cơ xuất phát từ các nguồn thông tin. Trung tâm có một phòng chuyên về phát hiện các tin giả từ các nguồn công khai, kể cả mạng xã hội, và sau đó phản bác chúng.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Pakistan đe dọa tấn công hạt nhân Israel vì tin giả mạo
Pakistan đe dọa tấn công hạt nhân Israel vì tin giả mạo

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif đã lên tiếng đe dọa tấn công hạt nhân Israel sau khi có thông tin rằng Israel sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào binh lính Pakistan nếu nước này tham chiến tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN