Chính quyền Thái Lan phản bác chỉ trích của cựu Thủ tướng Thaksin

Ngày 1/4, Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) cầm quyền tại Thái Lan đã phản bác các chỉ trích cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và nói rằng nhà cựu lãnh đạo lưu vong này nên ngừng đổ lỗi và xuyên tạc sự thật.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trả lời phỏng vấn báo chí ở New York, Mỹ ngày 9/3/2016. Ảnh:AFP/TTXVN

Đại tá Piyapong Klinpan, phát ngôn viên của NCPO nói rằng nếu cựu Thủ tướng Thaksin muốn đất nước tiến bộ như ông này tuyên bố thì nên chấm dứt việc xuyên tạc sự thật và làm hại đất nước. Ông này cũng nói rằng ông Thaksin nên về nước và đối mặt với pháp luật.


Trước đó, trong một thông điệp đăng tải trên trang facebook cá nhân, ông Thaksin đã bày tỏ sự tức giận vì bị gán cho liên quan đến các diễn biến tiêu cực tại nước này, từ vụ đánh bom Đền Erawan đến các vụ nổ bom mới đây tại miền Nam. Ông cũng nói rằng gia đình ông hiện đang bị nhắm tới trong vụ truy thu thuế bán cổ phiếu tập đoàn Shin Corp cách đây hơn 10 năm. Ông này khẳng định vẫn trung thành với Hoàng gia Thái Lan đồng thời chỉ trích chính quyền quân sự là mối nguy của đất nước. Đây là phát ngôn đầu tiên của ông Thaksin sau 2 năm im lặng.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu tiên lên tiếng về các cáo buộc
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu tiên lên tiếng về các cáo buộc

Sau nhiều tháng im lặng, tối 31/3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đứng sau những vụ tấn công đẫm máu tại Thái Lan và là mối đe dọa đối với đất nước cũng như hoàng gia nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN