Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đẩy mạnh đối thoại cộng đồng

Ngày 14/12, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đăng trên mạng xã hội Facebook, cho biết Chính quyền đặc khu đang tích cực lên kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại cộng đồng tiếp theo, đồng thời cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại dưới các hình thức khác nhau, lắng nghe ý kiến của người dân.

Chú thích ảnh
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga bỏ phiếu tại điểm bầu cử Hội đồng cấp quận 2019 ở Hong Kong ngày 24/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết nhiều quan chức đầu ngành của Hong Kong cũng sẽ tiến hành Facebook Live trong lĩnh vực chính sách của mình. Dự kiến, Cục trưởng Cục Phát triển thương mại và Kinh tế Khâu Đằng Hoa và Cục trưởng Cục Lao động và phúc lợi La Trí Quang sẽ đi đầu tiến hành phát trực tiếp trong 2 tuần tới, các cục trưởng khác cũng sẽ lần lượt phát sóng trực tiếp lên Facebook, tạo cơ hội để người dân trực tiếp đưa ra ý kiến của mình với các quan chức, giúp chính quyền hiểu được tâm tư và nguyện vọng của người dân nhằm giải quyết được các vấn đề cơ bản trong xã hội.

Sau khi các cuộc biểu tình phản đối dự luận dẫn độ bùng nổ liên tiếp trong nhiều tháng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tiến hành cuộc đối thoại cộng đồng lần đầu tiên ngày 26/9 với sự tham gia của 150 người dân được lựa chọn theo hình thức bốc thăm. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình bạo lực vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu hành chính đặc biệt này. Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong đã nhiều lần lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự trị an của những người biểu tình, khẳng định đây là những hành động coi thường pháp luật và kỷ cương.

Lê Anh (TTXVN)
Cảnh sát Hong Kong kêu gọi giáo viên ngăn học sinh tham gia các hành động bạo lực
Cảnh sát Hong Kong kêu gọi giáo viên ngăn học sinh tham gia các hành động bạo lực

Liên quan đến làn sóng người biểu tình đang diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ngày 9/12, cảnh sát Hong Kong đã yêu cầu các giáo viên tại đặc khu nên ngăn học sinh, sinh viên tham gia vào các hành động bạo lực quá khích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN