Chính phủ Yemen thành lập ủy ban chính trị để giám sát tiến trình hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, báo The National News của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 19/10 đưa tin chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã thành lập một ủy ban chính trị để giám sát tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Sanaa (Yemen) ngày 13/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

The National News dẫn lời một quan chức yêu cầu giấu tên của Yemen cho biết ủy ban chính trị nói trên sẽ nằm dưới sự điều hành của Ngoại trưởng Yemen Ahmed bin Mubarak và các quan chức hàng đầu của nước này. Về mặt chính trị và kỹ thuật, ủy ban chính trị sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý tiến trình hòa bình Yemen. Ủy ban, bao gồm các thành viên từ miền Bắc và miền Nam Yemen, sẽ chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng Tổng thống Yemen về các nhiệm vụ của mình.

Động thái mới nhất của chính phủ Yemen được đưa ra giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen hết hạn vào ngày 2/10 vừa qua. Thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 2/4 và được gia hạn 2 lần, đã dấy lên hy vọng về thời gian tạm đình chiến lâu hơn khi cuộc nội chiến ở Yemen đã bước sang năm thứ 8.

Tuần trước, Đặc phái viên LHQ về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn, đồng thời nói rằng điều này sẽ khiến tình hình Yemen thêm xấu đi.

Quan chức LHQ cho hay kỳ vọng về một sự đổi mới có thể xảy ra và kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen tham gia vào các nỗ lực chấm dứt xung đột tại nước này. Ông Grundberg nhấn mạnh rằng các phe phái tại Yemen nên thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và lựa chọn con đường hướng tới hòa bình như mong đợi của người dân Yemen.

Nguyễn Trường (TTXVN)
LHQ kêu gọi các bên xung đột tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn
LHQ kêu gọi các bên xung đột tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 13/10, các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các bên đối địch tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh xung đột kéo dài 7 năm qua giữa Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã tàn phá nặng nề quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN