Chính phủ Uruguay định bán cần sa cho dân

Chính phủ Uruguay ngày 20/6 cho biết, họ hy vọng có thể đối phó với vấn nạn tội phạm đang ngày càng gia tăng bằng cách bán cần sa cho những công dân đã đăng ký mua. Dự luật này sẽ được trình lên quốc hội và nếu được thông qua, Uruguay sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng một chính sách gây sốc như vậy.

Biểu tình chống hợp pháp hóa bán cần sa tại Uruguay. Ảnh Internet.

Theo kế hoạch trên, chỉ chính phủ mới được phép bán cần sa và chỉ những công dân trưởng thành, đã đăng ký trong kho dữ liệu của chính phủ, mới được phép mua chất kích thích này.

 

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Montevideo, Bộ trưởng Quốc phòng Eleuterio Fernandez Huidobro cho biết, biện pháp trên nhằm làm suy yếu các tổ chức tội phạm tại Uruguay bằng cách tước bỏ lợi nhuận của các băng nhóm buôn bán ma túy cũng như chuyển hướng người sử dụng từ các ma túy nặng sang cần sa, vốn được xếp vào nhóm ma túy “mềm”.

 

“Chúng tôi đang chuyển sang cơ chế kiểm soát nhà nước chặt chẽ hơn đối với việc sản xuất và phân phối cần sa. Đây là một cuộc chiến trên cả hai mặt trận: chống tiêu thụ và buôn lậu ma túy. Chúng tôi cho rằng, việc cấm một số loại ma túy còn gây ra nhiều vấn đề đối với xã hội hơn là chính thứ ma túy đó”, ông Fernandez nói.

 

Quan chức này cũng cho hay, dự luật bán cần sa sẽ được sớm gửi tới quốc hội nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể.

 

Trong khi đó, báo chí Uruguay đưa tin, giới hạn tối đa đối với người mua là 40 điếu thuốc cần sa mỗi tháng và tiền thu từ thuế bán cần sa của chính phủ sẽ được chuyển tới chương trình hỗ trợ cho những người đã cai nghiện ma túy.

 

Tại Uruguay cho đến nay vẫn chưa có luật cấm cần sa. Việc sở hữu loại ma túy “mềm” này vì mục đích sử dụng cá nhân không bị coi là bất hợp pháp.

 

Nhiều người dân đã tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp mới được công bố. “Người sử dụng ma túy sẽ không mua của nhà nước. Họ không tin tưởng vào việc mua cần sa ở một nơi mà họ phải đăng ký và có thể bị theo dõi”, Natalia Pereira, 28tuổi, nói và cho biết, thỉnh thoảng chị cũng hút cần sa.

 

Một người khác viết trên mạng Twitter: “Hợp pháp hóa cần sa không phải là một biện pháp an ninh. Thật buồn cười khi tưởng tượng cảnh ta đi cửa hàng mua bánh mì, sữa và một hộp nhỏ cần sa”.

 

Trong khi đó, một số chuyên gia lại đề xuất nhà nước nên cho phép người dân tự trồng cần sa vì chính phủ có thể gặp rắc rối nếu tính chuyện bán loại ma túy này. Ông Juan Carlos Redin, một nhà tâm lý học làm việc trong chương trình cai nghiện ở Montevideo đặt câu hỏi: “Vậy thì ai sẽ cung cấp cần sa cho chính phủ?”. Ông Redin cũng cho biết, theo các nghiên cứu thì một số lớn người sử dụng ma túy, bắt đầu với loại nhẹ như cần sa, sau đó sẽ tìm đến những loại nguyên chất như cocaine.

 

Uruguay được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Mỹ Latinh, tuy nhiên, những vụ bạo lực băng đảng trong thời gian gần đây cũng như việc thu giữ ngày càng nhiều cocaine đã dấy lên nhiều lo ngại về an ninh. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Uruguay, từ tháng 1 đến tháng 5/2012, số vụ giết người đã tăng từ 76 lên 133 so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

Thu Hằng (Theo AP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN