Chính phủ Trung Quốc tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trưa 13/3, sau khi bế mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có buổi gặp gỡ báo chí.

Chú thích ảnh
Ông Lý Cường tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Trung Quốc tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV ở Bắc Kinh ngày 11/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo này khẳng định chính phủ mới quán triệt và thực hiện tốt quyết sách của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để triển khai kế hoạch vĩ mô của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX (Đại hội XX), cùng với nhân dân Trung Quốc biến kế hoạch thành hiện thực. Ông nhấn mạnh một số mục tiêu và những trọng tâm công tác của chính phủ mới, nổi bật là tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, nền kinh tế - xã hội của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, song không cân bằng và không đầy đủ, mọi chỉ tiêu đều chia đều cho 1,4 tỷ dân, bình quân đầu người tương đối hạn chế. Hiện nay, sự phát triển của Trung Quốc chỉ là giải quyết vấn đề “có hay không”, tiếp theo cần coi trọng giải quyết vấn đề “tốt hay không”, đặc biệt là năng lực sáng tạo công nghệ cao, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi phát triển xanh. Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh cần quán triệt quan điểm phát triển mới hoàn chỉnh, chính xác, toàn diện, đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Tân Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định kiên định đường lối cải cách mở cửa. Theo ông, cải cách mở cửa là vấn đề then chốt của Trung Quốc đương đại. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ kiên trì phương hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiên trì mở cửa ở mức độ cao với bên ngoài, không ngừng tăng cường sức sống và động lực phát triển trong quá trình cải cách mở cửa. Ông nhấn mạnh mở cửa với thế giới bên ngoài là quốc sách cơ bản của Trung Quốc và cho dù tình hình bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc cũng sẽ kiên định tiến lên, mở cửa ngày càng rộng hơn, môi trường và dịch vụ sẽ ngày càng tốt hơn.

Về các giải pháp chính sách cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023, Thủ tướng Lý Cường cho biết Hội nghị công tác kinh tế Trung ương năm ngoái đã triển khai khá toàn diện. Định hướng cơ bản là kiên trì ổn định trước tiên, tiến lên trong ổn định, thúc đẩy chuyển đổi tốt tổng thể của hoạt động kinh tế. Theo nhà lãnh đạo này, trong mục tiêu ổn định, trọng điểm là ổn định tăng trưởng, việc làm và giá cả. Ông cũng nhấn mạnh điều mấu chốt là đạt được tiến bộ mới trong phát triển chất lượng cao. Cụ thể, một là kết hợp các chính sách vĩ mô, hai là kết hợp mở rộng nhu cầu, ba là kết hợp cải cách sáng tạo, bốn là kết hợp giữa phòng ngừa và giải quyết rủi ro.

Về hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh môi trường phát triển của kinh tế tư nhân ngày càng tốt hơn, dư địa phát triển ngày càng rộng hơn. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tạo lập môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường, luật pháp hóa và quốc tế hóa, đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu, bảo vệ quyền lợi và tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển và lớn mạnh. 

Đối với mục tiêu ổn định việc làm, Thủ tướng Lý Cường nói rằng trong công tác cụ thể, Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ chiến lược ưu tiên việc làm, tăng cường hơn nữa hỗ trợ chính sách về dịch vụ việc làm và đào tạo kỹ năng, thực hiện nhiều biện pháp để ổn định và tạo thêm nhiều việc làm, hỗ trợ và tiêu chuẩn hóa sự phát triển của các hình thức việc làm mới. 

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Lý Cường khẳng định thực tiễn đã chứng minh các chiến lược, biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc là hoàn toàn đúng đắn và hiệu quả. Hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 vẫn hiện hữu, Trung Quốc sẽ nghiên cứu dự đoán kịp thời, đưa ra các dự báo và cảnh báo sớm, xây dựng và hoàn thiện các phương án ứng phó với dịch bệnh theo các kịch bản khác nhau, không ngừng củng cố xây dựng hệ thống y tế điều trị, đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển vaccine cùng thuốc điều trị, tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế cùng bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của người dân.

Liên quan vấn đề xây dựng chính phủ mới, Thủ tướng Lý Cường nói rằng nhiệm vụ mới đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn. Chính phủ Trung Quốc coi đợt cải cách cơ cấu chính phủ mới là cơ hội để tăng cường hiệu quả của quá trình tự xây dựng chính phủ, tiếp tục chuyển đổi chức năng, nâng cao hiệu quả và cải tiến phong cách làm việc, đặc biệt là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác điều động cán bộ các cấp đi địa phương, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, học hỏi từ người dân, hỗ trợ giải quyết vấn đề thực tế ở cấp cơ sở; thúc đẩy mạnh mẽ quản lý bằng pháp luật; nâng cao khả năng thực thi sáng tạo; và kiên quyết giữ vững liêm chính, không khoan nhượng với mọi hành vi tham nhũng.

Thủ tướng Lý Cường đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng vững chắc tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung tâm. Nhà lãnh đạo này khẳng định tôn chỉ hành động của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc chính là mang lại hạnh phúc cho người dân.

Tiến Trung - Mạnh Cường (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc đề cao vai trò của người dân trong xây dựng đất nước XHCN hiện đại toàn diện
Chủ tịch Trung Quốc đề cao vai trò của người dân trong xây dựng đất nước XHCN hiện đại toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV sáng 13/3 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng người dân là lực lượng mang tính quyết định trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN