Chính phủ Syria sẽ dự vòng đàm phán thứ 2 tại Geneva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 4/2 cho biết Chính phủ Syria sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với phe đối lập, dự kiến bắt đầu vào ngày 10/2 tới tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời sẽ nhanh chóng vận chuyển vũ khí hóa học ra nước ngoài để tiêu hủy theo thỏa thuận về loại bỏ kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Aleppo, Syria ngày 2/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông báo trên được Thứ trưởng Bogdanov đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba tại thủ đô Moskva của Nga ngày 4/2 nhằm giảm mối lo ngại của phương Tây trước cam kết của Tổng thống Bashar al-Assad về một tiến trình hòa bình đã được bắt đầu vào tháng trước và từ bỏ kho vũ khí hóa học vào giữa năm nay theo thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian.

Phát biểu trong cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Lavrov, lãnh đạo SNC Jarba cũng khẳng định phe đối lập sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo của Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai tại Thụy Sĩ. Trên trang mạng xã hội Twitter, lạnh đạo SNC Jarba đã đánh giá tích cực kết quả chuyến thăm của ông đến Nga. Ông nói "Tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ với Nga".

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo đối lập Jarba sẽ rất hữu ích trong việc giúp làm rõ các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình Geneva.

Hãng tin RIA của Nga cùng ngày dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết Syria sẽ vận chuyển một lượng lớn vũ khí hóa học ra khỏi quốc gia Trung Đông này trong tháng 2 và có thể hoàn tất quá trình vận chuyển trước ngày 1/3 tới.

Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai, còn được gọi là Hội nghị Geneva 2, diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ với trọng tâm là các cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên giữa đại diện chính quyền Syria với phe đối lập kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 3/2011, nhưng chưa đạt được tiến bộ cụ thể.

Tính đến nay, cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi mạng sống của hơn 130.000 người và làm gần 9 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Riêng tại thành phố Homs, nơi chìm sâu trong các cuộc tấn công khốc liệt kể từ tháng 6/2012, ước tính hiện có tới 1.200 phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đang bị mắc kẹt.


TTXVN/Tin tức
Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria
Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria

Bằng nhiều nỗ lực và biện pháp khác nhau, LHQ vừa giải thoát thêm được 2 người trong tổng số 23 nhân viên của mình hiện đang bị giam giữ tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN