Chính phủ Syria 'hợp tác' giải giáp vũ khí hóa học

Trong một thông cáo được đăng trên trang web riêng ngày 7/10, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Chính phủ Syria đã "hợp tác" trong việc phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này.

Chuyên gia giải trừ vũ khí hóa học LHQ tại Damascus ngày 3/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông cáo cho hay một nhóm tiền trạm dẫn các thanh sát viên tới Damascus hồi tuần trước đã quay trở lại La Haye, Hà Lan sau khi gặp gỡ với giới chức Syria, theo đó "các cuộc thảo luận đã được tiến hành một cách xây dựng và các quan chức Syria đã hợp tác".

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin Tổng thống Bashar Al-Assad cho biết nước ông sẽ làm mọi điều có thể để hùng mạnh và không cho phép bất kỳ ai phá hủy trang thiết bị vũ khí của mình, dù Syria nhìn nhận các vấn đề từ quan điểm rằng hòa bình và ổn định là cần thiết với khu vực. Phát biểu được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel (Tấm gương) của Đức và trong bối cảnh các chuyên gia thuộc OPCW và Liên hợp quốc (LHQ) đang ở Syria để bắt đầu giải giáp vũ khí hóa học của nước này từ ngày 7/10.

Trong khi đó, SANA cho biết sau các cuộc đụng độ lớn, lực lượng chính phủ đã mở lại một tuyến đường huyết mạch nối khu vực miền trung với tỉnh miền bắc Aleppo vào tối 6/10. Tuyến đường này bị cô lập từ tháng 8 do các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy. Động thái trên diễn ra một tuần sau khi quân đội chính phủ tái chiếm thị trấn chiến lược Khanaser gần con đường này.

Nhóm đối lập Syria sẽ dự "Geneva 2"

Trong một diễn biến khác ngày 7/10, Nhóm Điều phối Quốc gia (NCB) đối lập tại Syria thông báo sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Syria dự kiến có thể được triệu tập tại Geneva vào trung tuần tháng 11 tới. Tuyên bố được đưa ra tại một cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Damascus và NCB cho hay Hội nghị Geneva sẽ mở ra một cánh cửa mới cho giải pháp chính trị tại Syria.

Safwan Akkasheh, thành viên lãnh đạo của NCB, cho biết nhóm của ông không đưa ra các điều kiện tiên quyết để tham gia hội nghị. Ông Akkasheh nói: "Chúng tôi có các mục tiêu để hướng tới tại hội nghị này, đầu tiên đó là một sự chuyển giao chính trị và dân chủ tại Syria, điều đó có nghĩa là xây dựng một nhà nước dân chủ và dân sự được toàn quyền điều hành bởi một chính phủ lâm thời do một gương mặt được phe đối lập chấp thuận đứng đầu".

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA-Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu sau khi gặp gỡ người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Bali, cho biết hai ông đã đồng ý thúc đẩy việc tổ chức hội nghị hòa bình trên. Ngoại trưởng Lavrov nói: "Hôm nay chúng tôi đã đồng ý về các bước cần thiết tiếp theo để cả chính phủ và phe đối lập Syria đến được hội nghị".


T.N (Theo THX/AP/AFP)
Phiến quân Syria nã đạn cối tại Damascus
Phiến quân Syria nã đạn cối tại Damascus

Hãng tin Farsnews dẫn nguồn tin an ninh Syria cho biết, 8 người đã bị thiệt mạng và 24 người bị thương tại khu vực al-Qasa’a ở thủ đô Damascus sau các vụ tấn công khủng bố ngày 6/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN