Chính phủ Syria đạt thỏa thuận với phe nổi dậy về nguồn nước

Ngày 11/1, Chính phủ Syria đã đạt một "thỏa thuận sơ bộ" với thủ lĩnh các nhóm nổi dậy tại Thung lũng Barada, Tây Bắc thủ đô Damascus, theo đó cho phép các nhân viên bảo trì của chính phủ vào thung lũng này để tiến hành sửa chữa các chỗ nứt của đường ống Ain Fijeh cung cấp nước chính cho thủ đô.

Quang cảnh khu vực Barada, thủ đô Damascus ngày 3/1/2017. Ảnh: EPA/ TTXVN

Thỏa thuận trên cũng bao gồm việc hòa giải với một số nhóm nổi dậy và tạo điều kiện cho các tay súng rời khỏi khu vực Tây Bắc tỉnh Idlib. Các tay súng nổi dậy sẽ giao nộp vũ khí hạng nặng cho quân đội Syria, trong khi các binh sĩ chính phủ sẽ vào khu vực này để tháo dỡ bom mìn và các thiết bị nổ còn sót lại.


Các ý định trước đó nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Barada đã thất bại, khiến chính phủ phải mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thung lũng này. Quân nổi dậy đã đáp trả bằng cách cắt nguồn cung cấp nước sạch cho Damascus từ ngày 22/12/2016, gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, thậm chí đã có những trường hợp ngộ độc nước vì nhiều người phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.


Chính phủ Syria không coi Barada là một phần thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 30/12/2016, vì phần lớn khu vực này do nhóm cực đoan Fateh al-Sham, từng được biết đến với tên gọi Mặt trận Al-Nusra (có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda), kiểm soát.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Syria bác thông tin về lệnh ngừng bắn ở Wadi Barada
Tổng thống Syria bác thông tin về lệnh ngừng bắn ở Wadi Barada

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ việc đạt được một lệnh ngừng bắn với lực lượng phiến quân ở khu vực Wadi Barada vốn là nơi cung cấp nguồn nước chính cho người dân ở thủ đô Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN