Chính phủ Syria bác cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Aleppo

Chính phủ Syria ngày 15/2 đã bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) về việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo, miền Bắc nước này.

Binh sĩ Syria tuần tra tại Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo công bố hôm 13/2, HRW cho rằng Chính phủ Syria đã tiến hành ít nhất 8 vụ tấn công hóa học vào cuối năm 2016, trong chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: "Chính phủ Syria bác bỏ các cáo buộc sai sự thật được đưa ra trong báo cáo của HRW. HRW đã dựa vào các nguồn tin truyền thông khủng bố và nhân chứng giả... cho thấy sự thiếu tin cậy của báo cáo này".

Bộ trên khẳng định báo cáo của HRW "thiếu chuyên nghiệp, phản khoa học và bóp méo sự thật", đồng thời nhấn mạnh cam kết của Damacus đối với Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW).

Theo HRW, tổ chức này đưa ra báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn nhân chứng, phân tích các bức ảnh, các đoạn băng video và các bài viết trên mạng xã hội, cho thấy các máy bay trực thăng chính phủ đã thả bom khí clo xuống các khu vực dân cư tại Aleppo trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến 13/12/2016.

Báo cáo kết luận 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 200 người bị thương do khí độc được sử dụng tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở thành phố miền Bắc này.

Chính phủ Syria đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát Aleppo hồi cuối tháng 12/2016. Đây được coi là bước tiến lớn nhất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi xung đột bùng phát ở nước này hồi tháng 3/2011.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân ở Aleppo có vũ khí hóa học do Saudi Arabia chế tạo
Phiến quân ở Aleppo có vũ khí hóa học do Saudi Arabia chế tạo

Quân đội Syria đã phát hiện ra kho vũ khí hóa học do Saudi Arabia sản xuất ở thành phố Aleppo vừa được giải phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN