Chính phủ Philippines và phe nổi dậy đạt thỏa hiệp quan trọng

Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã vượt qua được một rào cản then chốt trong cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực từng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Các tay súng MILF. Ảnh: Internet


Sau 6 ngày đàm phán tại Malaysia, chính phủ Philippines đã đạt được một thỏa hiệp về chia sẻ thu nhập địa phương với khu vực tự trị của người Hồi giáo ở Mindanao, nơi dự kiến sẽ do MILF điều hành.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc đàm phán tối 13/7, mở đường cho hai bên quyết định việc chia thu nhập từ thuế và tài nguyên thiên nhiên ở Mindanao.

Tiếp theo thỏa thuận về chia sẻ nguồn thu nhập, các nhà đàm phán dự kiến sẽ chuyển sang vấn đề cốt lõi là chia sẻ quyền lực giữa chính quyền trung ương và khu vực Hồi giáo tự trị, và vấn đề giải giáp MILF. Hai bên cũng sẽ tiến hành đàm phán nhằm thành lập một khu tự trị cho người Hồi giáo thiểu số ở Mindanao.

Với hơn 12.000 tay súng, MILF là nhóm vũ trang Hồi giáo lớn nhất tại Philippines. Lực lượng này đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ từ những năm 1970 với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số hòn đảo khác, khiến 150.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người ở miền nam Philippines phải tha hương.


Trước đó, ngày 15/10/2012, chính phủ Philippines và MILF cũng đã đạt một thỏa thuận khung mở đường cho một thỏa thuận chính trị hòa bình cuối cùng nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang tại nước này vào năm 2016.


TTXVN/Tin tức
Chính phủ Philíppin và nhóm Hồi giáo MILF ký thỏa thuận hòa bình
Chính phủ Philíppin và nhóm Hồi giáo MILF ký thỏa thuận hòa bình

Ngày 15/10, Chính phủ Philíppin và nhóm nổi dậy Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ký một thỏa thuận khung, được kỳ vọng là sự mở đầu cho việc chấm dứt bốn thập kỷ xung đột tại vùng Mindanao ở miền nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN