Chính phủ Pháp ứng phó thành công một vụ tấn công mạng

Các cơ quan nhà nước của Pháp vừa trở thành mục tiêu tấn công mạng với quy mô lớn chưa từng thấy mà sau đó nhóm tin tặc Anonymous Sudan đã thừa nhận là thủ phạm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini cho biết chưa thể xác nhận thủ phạm vụ tấn công này, đồng thời khẳng định cơ quan nhà nước của Pháp vẫn hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong thời gian xảy ra vụ tấn công.  

Chú thích ảnh
Một trung tâm an ninh mạng. Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Ông Stanislas Guerini cho biết cuộc tấn công kéo dài 48 giờ, bắt đầu từ ngày 10/3, tấn công đồng thời 800 trung tâm hành chính. Ông đánh giá đây là một cuộc tấn công chưa từng có về quy mô, cường độ, thời gian và số lượng mục tiêu tấn công. 

Trong tuyên bố thừa nhận là thủ phạm, Anonymous Sudan cho biết tổ chức này đã thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các bộ kinh tế, văn hóa và môi trường của Pháp, cũng như văn phòng Thủ tướng và cơ quan hàng không dân dụng (DGAC) của nước này. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Stanislas Guerini cho biết ông rất thận trọng trong việc xác định thủ phạm tấn công. Ông đề cập đến khả năng đây là "tác phẩm" của nhóm tin tặc Anonymous, mà không phải Anonymous Sudan.

Lan Phương  (TTXVN)
Thêm một cơ quan chính phủ Canada bị tấn công mạng
Thêm một cơ quan chính phủ Canada bị tấn công mạng

Ngày 5/3, Cơ quan tình báo tài chính Canada FINTRAC - nơi giám sát các giao dịch bất hợp pháp của ngân hàng, đã thông báo việc hệ thống của họ phải tạm ngừng hoạt động do sự cố về mạng từ cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN