Chính phủ Pháp từ chức nhường đường cho tân Tổng thống Macron

Chính phủ Pháp đã đệ trình từ chức để mở đường cho việc chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tổng thống.

Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Francois Hollande (phải) và ông Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết thông tin trên. Việc chính phủ từ chức là một thủ tục truyền thống sau khi kết quả bầu cử tổng thống được Tòa Hiến pháp quốc gia xác nhận.

Trong thư gửi Thủ tướng Bernard Cazeneuve, Tổng thống Hollande đã đề nghị chính phủ ông Cazeneuve tiếp tục đảm nhiệm các công việc hàng ngày cho tới khi chính phủ mới được thành lập.

Theo kế hoạch, Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron sẽ nhậm chức vào ngày 14/5 tới. Hiện ông Macron chưa ấn định thời điểm bắt đầu thành lập chính phủ mới.


Ông Macron (39 tuổi), cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp theo đuổi đường lối trung dung đã giành chiến thắng trước đối thủ cực hữu Marine Lepen trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7/5 vừa qua. Ông Macron đã hứa hẹn trẻ hóa bộ máy lãnh đạo đất nước bằng việc thúc đẩy đưa thêm nhiều người mới vào quốc hội để dần xóa bỏ "lối mòn" trong phương thức lãnh đạo cũ.

TTXVN/Tin Tức
Pháp, Mỹ lộ rõ khác biệt chính trị sau chiến thắng của ông Macron
Pháp, Mỹ lộ rõ khác biệt chính trị sau chiến thắng của ông Macron

Báo Washington Post ngày 10/5 đã chỉ ra một số điểm quan trọng và nổi bật về khác biệt giữa hệ thống chính trị Pháp và Mỹ, sau thắng lợi của ông Emmanuel Macron trong vòng hai bầu cử tổng thống Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN