Chính phủ Pakistan và Taliban hòa đàm

Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 6/2, đại diện chính phủ Pakistan và lực lượng chống đối Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nhánh Taliban tại Pakistan, đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm tìm giải pháp đặt dấu chấm hết cho tình trạng bạo lực kéo dài 7 năm qua ở quốc gia Nam Á này.

Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra đề xuất đàm phán hòa bình với nhóm Tehreek-e-Taliban, đồng thời thành lập một ủy ban gồm 4 thành viên chuyên trách về vấn đề này, ngày 29/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Nội dụng chính của cuộc đối thoại tại thủ đô Islamabad này là phác thảo một "lộ trình" cho các cuộc hòa đàm trong tương lai và các bên nêu ra những điều kiện cùng các yêu cầu của mình. Nguồn tin chính phủ cho biết cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí chân thành và cởi mở. Tuy nhiên, giới quan sát tại chỗ khá hoài nghi về triển vọng hai bên có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài nhiều năm với TTP. Song các cuộc không kích của Mỹ - đặc biệt là vụ không kích đầu tháng 11/2013 vào trụ sở của TPP khiến thủ lĩnh của nhóm này là Hakimullah Mehsud bị thiệt mạng - đã khiến tiến trình hòa đàm bị sụp đổ ngay khi chớm bắt đầu.

Từ năm 2007, TPP đã mở rộng hoạt động chống phá chính quyền Pakistan, thực hiện nhiều vụ đánh bom và tấn công, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.



TTXVN/Tin tức

Mỹ và Pakistan nối lại đối thoại chiến lược
Mỹ và Pakistan nối lại đối thoại chiến lược

Các quan chức ở Islamabad tiết lộ cuộc họp cấp bộ trưởng về đối thoại chiến lược Pakistan-Mỹ dự kiến được nối lại vào ngày 27/1 tại Washington sau 3 năm gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN