Chính phủ Pakistan cho phép triển khai binh sĩ đến Punjab

Theo chỉ thị chính thức của Bộ Nội vụ Pakistan, chính phủ nước này ngày 10/5 đã cho phép triển khai binh lính đến tỉnh Punjab, sau khi xảy ra cuộc bạo loạn bắt nguồn từ vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh áp giải cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tới tòa án ở Islamabad, ngày 9/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra theo đề nghị của chính quyền tỉnh Punjab. Tuy nhiên, chỉ thị này chưa xác định thời gian thực hiện kế hoạch triển khai cũng như số lượng binh sĩ tham gia.

Truyền thông địa phương đưa tin cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã xuất hiện tại một phiên tòa đặc biệt ở trụ sở cảnh sát thủ đô trong ngày 10/5 để trả lời về các cáo buộc tham nhũng. Động thái này diễn ra một ngày sau khi ông Khan bị bắt, vốn đã dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại London, cùng ngày 10/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước này đang giám sát chặt chẽ tình hình ở Pakistan. Ông Sunak khẳng định việc bắt giữ cựu thủ tướng là một vấn đề nội bộ quan trọng của Pakistan. Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh London ủng hộ các tiến trình dân chủ hòa bình và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thanh Tú - Phong Hà (TTXVN)
Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan
Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan

Theo hãng tin Reuters, một trợ lý của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan, ông Fawad Chaudhry cho biết ông Khan đã bị quân đội bắt giữ ngày 9/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN