Chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/12 đã ký ban hành một dự luật chi tiêu gia hạn ngân sách chính phủ liên bang trong hai tuần đối với một số cơ quan nhằm tránh để chính phủ rơi vào cảnh phải đóng cửa một phần.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Điều luật trên sẽ cấp ngân sách để Bộ An ninh nội địa và nhiều cơ quan chính phủ khác của Mỹ hoạt động tới hết ngày 21/12 thay vì đóng cửa khi ngân sách cho các cơ quan này hết hạn từ ngày 8/12 (theo giờ địa phương). 

Trong thời gian từ nay tới khi luật chi tiêu tạm thời trên hết hạn, các nhà lập pháp cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng về việc phân bổ ngân sách. 

Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát 51 ghế Thượng viện và cần 9 phiếu ủng hộ từ Dân chủ để thông qua một ngân sách chi tiêu. Tuy nhiên, khả năng một ngân sách chi tiêu được thông qua vào thời điểm hiện tại trở nên khó khăn do những mâu thuẫn trong giới lập pháp liên quan tới đề xuất xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu cho Bộ An ninh nội địa, theo đó sẽ phân bổ 1,6 tỷ USD cho công tác đảm bảo an ninh biên giới. Tuy nhiên, sau đó chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu tăng số tiền lên tới 5 tỷ USD nhằm xây dựng bức tường biên giới.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, khẳng định đảng Dân chủ chỉ sẵn sàng chi ra 1,6 tỷ USD và dùng cho công tác tăng cường an ninh biên giới chứ không ủng hộ phương án xây tường rào.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ không nhượng bộ và sẵn sàng để chính phủ đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua ngân sách cho bức tường biên giới.

Tuy nhiên, hồi tuần trước, Nhà Trắng và các lãnh đạo Quốc hội đã nhất trí cấp ngân sách tạm thời hai tuần cho một số cơ quan đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động. Cả hai viện Quốc hội đều đã thông qua dự luật gia hạn ngân sách hôm 6/12 vừa qua. 

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo chi tiêu cho 5 cơ quan chính phủ trong năm tài khóa 2019, đã bắt đầu từ ngày 1/10, và vẫn cần đưa ra quyết định đối với ngân sách của 7 cơ quan khác, bao gồm Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp. 

Chính phủ liên bang Mỹ từng phải hai lần đóng cửa ngắn ngày trong năm nay do sự thiếu nhất trí của giới lập pháp trong các vấn đề người di cư.

Minh Ngọc (TTXVN)
Chính phủ Mỹ đối diện với nguy cơ bị đóng cửa
Chính phủ Mỹ đối diện với nguy cơ bị đóng cửa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, các nhà lập pháp cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận đối với dự luật phân bổ ngân sách cho tài khóa 2019, khiến Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị đóng cửa trong tháng 12 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN