Chính phủ Israel giới hạn thời gian tại nhiệm của thủ tướng tối đa 8 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chính phủ nước này ngày 22/11 thông báo đã nhất trí thông qua đề xuất giới hạn thời gian một người có thể nắm giữ chức vụ thủ tướng tối đa là 8 năm liên tục, tương đương với 2 nhiệm kỳ đầy đủ.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem, ngày 3/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất trên sẽ được đưa vào dự luật sửa đổi Luật Cơ bản, vốn có giá trị tương đương với Hiến pháp, để Quốc hội Israel xem xét thông qua. Quy trình thông qua sẽ diễn ra 3 vòng, với vòng thứ nhất dự kiến diễn ra ngày 21/11.

Đề xuất quy định một chính khách sẽ không được làm thủ tướng nếu từng giữ chức vụ này trong 2 nhiệm kỳ không liên tục nhưng cách nhau dưới 3 năm. Nếu hai nhiệm kỳ cách nhau trên 3 năm, quy định “không quá 8 năm” sẽ được áp dụng từ đầu.

Quy định mới được đưa ra nhằm hạn chế tái diễn trường hợp của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng giữ chức vụ này liên tục trong 12 năm, cộng thêm 3 năm trước đó thành 15 năm. Tuy nhiên, do không có giá trị hồi tố, nên theo quy định mới ông Netanyahu vẫn được ra tranh cử trở lại.

Vũ Hội  (TTXVN)
Căng thẳng mới giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine
Căng thẳng mới giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine

Giới chức Israel ngày 21/11 cho biết một tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nổ súng vào khu vực Thành cổ Jerusalem, làm 1 người chết và 3 người bị thương, trước khi bị binh lính Israel nổ súng bắn chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN