Chính phủ đóng cửa, 70% nhân viên tình báo Mỹ mất việc

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (DNI) cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ như CIA, Cục an ninh Quốc gia (NSA), Tình báo quân đội (DIA) đã chịu tác động không nhỏ từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vì cạn ngân sách.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. Ảnh: Reuters


Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 2/10, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho biết, 70% nhân viên thuộc cộng đồng tình báo Mỹ, trong đó có CIA, NSA, DIA đã bị cho nghỉ việc. Ông nói, “tôi đã làm trong ngành tình báo khoảng 50 năm, nhưng tôi chưa từng chứng kiến tình cảnh này bao giờ. Tôi nghĩ điều này tác động nghiêm trọng đến khả năng của chúng tôi trong bảo vệ an ninh và an toàn của nhân dân và đất nước này”.

Ông Clapper còn nói thêm, trong tình cảnh như hiện nay, các cơ quan tình báo Mỹ còn phải đối mặt với nguy cơ không giữ chân được những nhân viên tình báo giỏi, đặc biệt là sau khi cộng đồng tình báo đã buộc phải tiến hành chương trình cắt giảm nhân sự hồi đầu năm theo yêu cầu “trưng thu ngân sách tạm thời” từ phía Quốc hội. Giám đốc DNI nhấn mạnh, cá nhân ông đã cố gắng để có thể duy trì nhân sự đủ sức chống lại các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng nếu việc đóng cửa tiếp tục, ông sẽ lại phải mời những nhân viên bị cắt giảm quay trở lại.

Giám đốc NSA, tướng Keith Alexander cũng cho biết, ông đã cố gắng giữ chân nhân sự chuyên về chống khủng bố, nhưng việc chính phủ đóng cửa đã gây ra tác động không nhỏ đến nhuệ khí của nhân viên. “Đất nước chúng ta cần những người như vậy. Và cách thức mà chúng ta đối xử với họ là như thế này đây: nói với họ rằng các bạn phải về nhà thôi, vì chúng tôi không có đủ tiền để trả lương cho bạn”, ông Alexander bất bình.

Người đứng đầu NSA tiết lộ, cơ quan này đứng trước nguy cơ mất hàng ngàn nhân sự là tiến sĩ, kĩ sư máy tính, toán học do việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động.


HT (Al-Jazeera)


Tổng thống Mỹ cắt ngắn công du vì thiếu ngân sách
Tổng thống Mỹ cắt ngắn công du vì thiếu ngân sách

Bế tắc ngân sách cho năm tài khóa mới không chỉ khiến chính phủ Mỹ phải tạm ngừng một phần hoạt động, mà còn buộc Tổng thống Barack Obama phải hủy chuyến thăm Malaysia và Philippines trong chuyến công du châu Á tuần tới, đồng thời có thể lỡ hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Indonesia và Brunei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN