Chính phủ Campuchia cảnh cáo công đoàn tổ chức đình công trái luật

Ngày 25/12, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia ra thông báo khẳng định mọi hành vi không chấp nhận lộ trình tăng lương tối thiểu cho công nhân ngành may mặc, giày da là hành động trái pháp luật.

Công nhân ngành may mặc ở Campuchia. Ảnh: Xuân Khu - Phóng viên TTXVN tại Campuchia


Theo đó lương tối thiểu của công nhân ngành may mặc và giày da sẽ tăng lên thành 95 USD/tháng trong năm 2014 và 160 USD/tháng vào năm 2018.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông báo cho biết quyết định về lộ trình tăng lương cho công nhân ngành may mặc, giày da trên là thẩm quyền của Ủy ban Tư vấn Lao động, được xây dựng trên cơ chế đồng thuận ba bên, trong đó có chủ lao động và đại diện các tổ chức công đoàn.

Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia nhấn mạnh quyết định lộ trình tăng lương thể hiện nỗ lực của chính phủ, các tổ chức công đoàn đối với lợi ích của công nhân để đảm bảo tính cạnh tranh của môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Quyết định được đưa ra trên nguyên tắc dân chủ và đồng thuận trong các cuộc thảo luận, vì thế các bên phải có trách nhiệm tôn trọng và thực thi. Chính vì vậy, việc các tổ chức công đoàn kích động, tổ chức đình công phản đối quyết định của Ủy ban Tư vấn Lao động là trái pháp luật, phản lại nguyên tắc dân chủ và các thỏa thuận của những người tham gia thảo luận trước đó.

Bộ Lao động và Đào tạo nghề kêu gọi các tổ chức công đoàn chấm dứt đình công và cam kết thực hiện chế độ tăng lương cho công nhân theo đúng quyết định của Ủy ban Tư vấn Lao động, nhằm đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và xã hội.

Bộ cũng sẽ thiết lập các cơ chế để kiểm tra hoạt động của các tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động trong việc thực hiện lộ trình tăng lương và sẽ có biện pháp thích hợp với các hành vi vi phạm. Bộ Lao động và Đào tạo nghề kêu gọi các tổ chức xã hội, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đảm bảo quyền lợi của công nhân và cả dân tộc.

Tuyên bố của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia được đưa ra sau khi tổ chức công đoàn kêu gọi, tổ chức đình công tại một số địa phương để phản đối lộ trình tăng lương của Ủy ban Tư vấn Lao động và đòi mức tăng lương lên 160 USD/tháng trong năm 2014. Hoạt động đình công của các công nhân trong ngày 25/12 đã khiến 24 nhà máy ở thủ đô Phnom Penh và khoảng 10 nhà máy khác ở tỉnh Kandal phải đóng cửa.

Cũng trong ngày 25/12, phát biểu trước những người ủng hộ tại tỉnh Svay Rieng, Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, ông Sam Rainsy kêu gọi các công nhân đình công đòi tăng lương, đồng thời hứa hậu thuẫn cho công nhân tham gia các cuộc biểu tình do CNRP đang tổ chức tại Phnom Penh.


TTXVN/Tin tức
Chính phủ Campuchia cáo buộc phe đối lập vi hiến
Chính phủ Campuchia cáo buộc phe đối lập vi hiến

Quan chức Chính phủ Campuchia ngày 25/12 ra tuyên bố nêu rõ các cuộc biểu tình, tuần hành do lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và Kem Sokha tổ chức là một phong trào nổi dậy gây bất ổn xã hội, đồng thời là hành vi vi phạm hiến pháp khi tìm cách chống lại và lật đổ chính phủ hợp hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN