Chính phủ Anh cảnh giác cao trước nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử

Ngày 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết Vương quốc Anh đang xem xét "rất nghiêm túc" các mối đe dọa can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử dự kiến cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps phát biểu tại London ngày 20/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh Sky News, ông Shapps nói rõ các cơ quan chống khủng bố và các đơn vị liên quan của Anh sẽ "xem xét rất kỹ" vấn đề này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Vương quốc Anh, ông Matt Jukes, ngày 19/1 cảnh báo các mối đe dọa gián điệp từ một số quốc gia hiện nay còn lớn hơn cả thời Chiến tranh lạnh. Cũng theo ông Matt Jukes, cảnh sát đã thành lập một đơn vị mới để đối phó với các mối đe dọa can thiệp trước thềm cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Đơn vị này sẽ sử dụng các quyền hạn được cấp theo Đạo luật An ninh Quốc gia thông qua vào tháng 7/2023 để khiến các nước khó theo dõi và can thiệp vào tiến trình chính trị hơn.

Ông Jukes cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan gia tăng hoạt động và Anh đang đối mặt với “thời điểm cực đoan hóa”. Trong thời gian qua, những thông tin về khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà cảnh sát Anh nhận được đã tăng 25%, tăng đột biến so với thông thường. Các thông tin này đặc biệt tăng cao sau mỗi lần xảy ra các vụ khủng bố và liên tục tăng mạnh kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel hôm 7/10 vừa qua.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Bầu cử sơ bộ Mỹ bắt đầu, ông Trump giành chiến thắng ấn tượng
Bầu cử sơ bộ Mỹ bắt đầu, ông Trump giành chiến thắng ấn tượng

Đây có thể coi là một sự khởi đầu ấn tượng. Bởi 8 năm trước, cũng tại Iowa, ông Trump chỉ nhận được 24% phiếu bầu và bị Thượng nghị sĩ Texas, ông Ted Cruz đánh bại. Nhưng trong lần bầu cử này, ông Trump giành tới 51% phiếu ủng hộ, bỏ xa người về thứ hai là Thống đốc bang Florida. Quan trọng hơn, tại Iowa, ông Trump đã giành được sự ủng hộ trong phạm vi rộng, từ già tới trẻ, cả nam lẫn nữ, nhất là trong nhóm có thu nhập thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN