Chìm tàu đánh cá của Nga, nhiều người thiệt mạng

Trung tâm tình trạng khẩn cấp khu vực Viễn Đông của Nga cho biết, vào lúc 15h20 (theo giờ địa phương) ngày 27/1 đã xảy ra vụ đắm tàu đánh cá Chance-101 trong khu vực biển Nhật Bản, cách vùng Primorye của Nga 50 km về phía Đông.

Khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 30 người, gồm 19 người Nga và 11 người Indonesia. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay trực thăng Mi8, máy bay Be-200, 5 tàu đánh cá cùng với tàu cứu hộ Agate đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã cứu được 15 người, có ít nhất 6 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.

Một tàu cá tại vùng biển Nhật Bản, gần vùng lãnh thổ Primorye của Nga. Ảnh: Internet.



Có hai giả thiết ban đầu được cho là dẫn đến vụ đắm tàu Chance-101, thứ nhất là nguyên nhân chủ quan do các thành viên trên tàu vi phạm quy tắc hàng hải, và thứ hai có thể do sự cố kỹ thuật. Được biết, lúc tàu gặp nạn, hệ thống đèn cấp cứu SOS không hoạt động.

Tàu cá Chance-101 được đóng vào năm 1988, có trọng tải 620 tấn, chiều dài 49,6 mét. Hiện, công tác tìm kiếm những người mất tích đang được tiến hành và các cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ đắm tàu.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN