Chile: Hỏa hoạn thiêu rụi 500 ngôi nhà, ngàn người sơ tán

Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát trong đêm 12/4 tại thành phố cảng Valparaiso của Chile làm ít nhất 4 người thiệt mạng, phá hủy khoảng 500 ngôi nhà và buộc 5.000 người phải sơ tán. Tình hình diễn biến nghiêm trọng buộc Tổng thống nước này Michele Bachelet phải tuyên bố tình trạng thảm họa.

Lửa cháy dữ dội tại thành phố Valparaiso. Ảnh: AFP


Trận hỏa hoạn lan ra 12 khu vực ở Valparaiso, gây ra tình trạng mất điện và nước tại một số nơi. Các nhân chứng cho biết hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong biển lửa, gây ra các vụ nổ và một cột khói dày đặc đang tiến về phía khu vực cảng của Valparaiso, một trong những cảng quan trọng nhất Chile.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Penailillo, Tổng thống Chile đã ký sắc lệnh yêu cầu quân đội hỗ trợ sơ tán hàng nghìn thường dân ra khỏi khu vực thảm họa.

Xem video vụ cháy:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Theo các nhà chức trách địa phương, tình hình thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ cao và các cơn gió lớn từ Thái Bình Dương đang cản trở nỗ lực cứu hỏa. Thị trưởng Valparaiso Jorge Castro nhận định đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của thành phố và cho biết các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân.

Thành phố cảng Valparaiso cách thủ đô Santiago 135km về phía Tây có 270.000 dân. Valparaiso được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2004, hàng năm thu hút hàng nghìn du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan.


TTXVN/Tin tức
Chile dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần
Chile dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần

Chính phủ Chile đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần toàn quốc sau trận động đất kinh hoàng tại khu vực miền Bắc. Hàng nghìn người dân sơ tán cũng đã bắt đầu trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN