Chiến sự vẫn ác liệt tại Libi

Sau khi lời kêu gọi các nhóm vũ trang đối lập ở thành phố Misrata đầu hàng để được chính phủ Libi ân xá đã hết hạn, chiến sự ở
Misrata cũng như các thành phố khác lại tiếp tục diễn ra ác liệt ngày 4/5.


Lực lượng nổi dậy rút lui khỏi các vị trí ở cửa ngõ thành phố Ajdabiya sau các đợt tấn công của quân chính phủ. Ảnh: AFP-TTXVN

Tại thủ đô Tripôli, sáng sớm 4/5, người ta đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn sau khi nhiều máy bay chiến đấu của NATO bay qua vùng trời thủ đô. Các nhân chứng cho biết có thể nhìn thấy khói bốc lên từ một khu vực ở phía tây Tripôli.

Còn tại thành trì của phe đối lập ở Benghazi, một vụ nổ bom xe đã xảy ra ở vị trí cách trụ sở của phe đối lập khoảng 200 m khiến ít nhất 2 người bị thương. Vụ nổ đã làm nhiều xe tải và ô tô đỗ gần đó bị hư hỏng nặng. Theo đánh giá của hãng AFP, lực lượng quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi nhiều khả năng sẽ chiếm được thành phố Benghazi từ tay lực lượng đối lập. Tại khu vực vùng núi phía tây Libi, quân của ông Kadhafi đã bắn một loạt tên lửa vào thành phố Zintan đang nằm trong tay của phe đối lập.

Tại Misrata, giao tranh tiếp diễn ở các khu vực ven thành phố - nơi lực lượng của ông Kadhafi đang đóng quân. Theo hãng tin AFP, hai bên đã nã đạn pháo vào nhau ở khu vực Al-Ghiran và Zawiat al-Mahjub, gần sân bay Misrata và cách thành phố Misrata khoảng vài km. Vụ giao tranh mới nhất này khiến 1 người chết và 22 người bị thương, trong đó phần lớn thương vong thuộc về phe đối lập. Hiện nay, lực lượng của ông Kadhafi đã chiếm được sân bay Misrata khiến lực lượng đối lập phải phụ thuộc hoàn toàn vào con đường tiếp tế bằng đường biển.

Mặc dù hạn chót để phe đối lập Libi ở Misrata đầu hàng đã hết nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Libi Khaled Kaim hi vọng Bộ Tư pháp nước này sẽ kéo dài thời hạn này thêm ít nhất một hoặc hai ngày nữa vì có dấu hiệu tích cực từ phía phe đối lập ở Misrata. Theo ông Kaim, có khoảng 400 người ở đây đã giao nộp vũ khí.

Trong bối cảnh tình hình ở Libi chưa có lối thoát, cuộc họp thứ hai của Nhóm tiếp xúc về vấn đề Libi tổ chức tại Rôma (Italia) diễn ra hôm nay (5/5) dự kiến tập trung vào các vấn đề hậu chiến ở Libi. Hội nghị do Italia và Cata chủ trì sẽ vạch ra một kế hoạch chuyển giao chính trị sau khi ông Kadhafi ra đi. Trước đó, ngày 3/5, Italia cho biết sẽ hối thúc các nước đặt ra một thời hạn cho các cuộc không kích vào Libi trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng ông Kadhafi và phe đối lập chưa phân thắng bại.

lÍt nhất 16 người thiệt mạng và 37 người bị thương trong một vụ đánh bom xe đẫm máu nhằm vào một quán cà phê có nhiều người tụ tập xem bóng đá ở Irắc. Đây là vụ đánh bom lớn đầu tiên kể từ khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị quân Mỹ tiêu diệt ở Pakixtan.

Vụ đánh bom xảy ra ở quận Abu Dsheer, phía tây nam thủ đô Bátđa của Irắc. Theo nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện, phần lớn người thiệt mạng và bị thương là thanh niên đang xem bóng đá. Sau vụ tấn công, chưa có ai nhận trách nhiệm trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Trước đó, các quan chức an ninh Irắc đã tăng cường an ninh và ở trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh các phần tử mạng lưới khủng bố Al - Qaeda thề trả thù sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.

Thùy Dương


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN