Chiến sự tiếp diễn ở miền đông Ukraine

Số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công người biểu tình do quân đội Ukraine thực hiện ở thành phố miền đông Slavyansk đã tăng lên 34 người. Cảnh hỗn loạn, máu đổ đã khiến dư luận thế giới lo ngại nguy cơ xảy ra nội chiến tại đây trong khi vẫn chưa có lối thoát ngoại giao rõ ràng.


Trận chiến Slavyansk


Chính quyền Ukraine ngày 5/5 đã tăng cường tấn công trấn áp người biểu tình ở thành phố “nóng” Slavyansk. Giao tranh ác liệt nổ ra sau khi quân đội chính phủ tấn công các chốt kiểm soát tại các tuyến đường dẫn vào Slavyansk do người biểu tình lập ra. Đã có 34 người biểu tình ủng hộ liên bang hóa thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công này. Phía quân đội chính phủ cũng chịu tổn thất lớn, với 4 binh sĩ thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Một chiếc trực thăng quân sự đã bị người biểu tình bắn hạ.

 

Binh sĩ Ukraine gác tại một chốt kiểm soát gần Slavyansk ngày 5/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn chưa lan vào trung tâm thành phố. Người biểu tình dùng thân cây và lốp xe chắn ngang đường để ngăn quân đội Ukraine tiến xa hơn. Các mặt hàng lương thực và các vật dụng khác ở Slavyansk đang dần trở nên khan hiếm.


Ngoài điểm nóng Slavyansk và Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, người biểu tình tiếp tục chiếm giữ thêm trụ sở hội đồng thành phố Debaltsevo - điểm đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất của toàn tỉnh.


Trước những diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao Đức ngày hôm qua đã khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi khu vực đông nam Ukraine. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng hỗn loạn và nguy cơ nội chiến đang hiện rõ dần ở Ukraine, đồng thời thúc đẩy châu Âu hành động trước khi quá muộn.


Nga không muốn hội nghị Geneve 2


Trong bối cảnh miền đông Ukraine ngày càng căng thẳng và thỏa thuận Geneva mà Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu ký kết ngày 17/4 coi như không có giá trị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/5 đã bác bỏ đề xuất tổ chức hội nghị Geneva lần thứ hai. Theo ông, “tiếp tục hội nghị kiểu này khi mà phe đối lập với chính quyền Ukraine không có mặt tại bàn đàm phán sẽ khó mà đạt được điều gì”.


Thay vào đó, Ngoại trưởng Nga kêu gọi tổ chức một đối thoại quốc gia ở Ukraine. Ông nói: “Chúng ta hãy đừng chia rẽ Ukraine giữa đông và tây mà hãy hiệp lực, hỗ trợ khởi động đối thoại để tiến tới nhất trí các biện pháp thực tiễn nhằm thực hiện mọi thỏa thuận, tuyên bố”. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng chỉ có người Ukraine mới có thể thực hiện những biện pháp thực tiễn này. Tuy nhiên, dường như các nước phương Tây không sẵn sàng để khu vực đông nam Ukraine tham gia đối thoại quốc gia trên vị thế đồng đẳng.


Cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng không cần tìm kiếm thêm bất kì một thỏa thuận bổ sung hay các hình thức đối thoại mới nào nếu chính quyền Ukraine tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận Geneva đạt được hôm 17/4. Nga sẽ nỗ lực hết mức để tháo gỡ bế tắc, lập lại ổn định ở Ukraine. Nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng đã được lên lịch, trong đó có các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Lavrov với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) bên lề hội nghị Hội đồng châu Âu.


Ngày 6/5, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman đã tới Moskva để tham vấn với Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và ngay sau đó ông dự định sẽ bay sang Kiev để gặp gỡ giới chức cầm quyền nước này. Đây được xem là các chuyến đi con thoi của ông Felman với sứ mệnh chuyển thông điệp của Tổng thư ký Ban Ki - moon kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đối thoại ngay lập tức.

Bạo lực bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế và đời sống ở đông, nam Ukraine. Một số ngân hàng lớn buộc phải đóng cửa chi nhánh vì lý do an ninh. Tỉnh Kharkov đã ngừng bán vé các phương tiện giao thông công cộng đi tới Donetsk và Lugansk. OECD lo ngại cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới.


Hoài Thanh

Nga cảnh báo nguy cơ diệt chủng ở Ukraine
Nga cảnh báo nguy cơ diệt chủng ở Ukraine

Ngày 6/5, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin cho biết một cuộc diệt chủng đang được tiến hành tại Ukraine, trong bối cảnh Phương Tây cảnh báo nước này có nguy cơ rơi vào nội chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN