Chiến dịch không kích của liên quân khiến 472 thường dân Syria thiệt mạng

Ngày 23/6, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 472 dân thường đã thiệt mạng chỉ trong một tháng qua do các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các chiến binh Hồi giáo ở hai tỉnh của Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Aleppo. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo SOHR, trong giai đoạn từ ngày 23/5 - 23/6, cơ quan này đã nghi nhận số dân thường thiệt mạng cao nhất chỉ trong vòng một tháng kể từ khi liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu bắt đầu tiến hành không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào ngày 23/9/2014. Con số này cao hơn hai lần so với giai đoạn 30 ngày trước đó. Trong giai đoạn từ ngày 23/4 - 23/5, các cuộc không kích do liên quân tiến hành nhằm tiêu diệt IS đã khiến 225 dân thường Syria thiệt mạng.

Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman nói rằng 222 dân thường, trong đó có 84 trẻ em, đã bị giết hại tại tỉnh Deir Ezzor hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh IS.

Ngoài ra, 250 người khác, bao gồm 53 trẻ em, đã thiệt mạng tại tỉnh Raqa, nơi các lực lượng do Mỹ hậu thuận đang cố đánh bật IS ra khỏi thành trì của chúng.

Theo ông Rahman, tổng số người thiệt mạng do các chiến dịch không kích của liên quân đã lên tới 1.953 người, trong đó có 456 trẻ em và 333 phụ nữ.

Báo cáo của SOHR cho bết thêm, chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người.

TTXVN/Tin Tức
Liên quân không kích ở Raqqa, 7 dân thường thiệt mạng
Liên quân không kích ở Raqqa, 7 dân thường thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho biết ngày 10/6 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành ở thủ đô Raqqa phía Bắc của Syria, nơi được coi là thủ phủ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN