Chiến đấu cơ Trung Quốc tăng cường áp sát không phận Nhật

Chỉ trong 3 tháng từ tháng 10-12/2013, máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) Nhật Bản đã phải xuất kích tới 138 lần để chặn đuổi máy bay Trung Quốc, chỉ thấp hơn so với 3 tháng đầu năm 2013 với 146 lần. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều chiến đấu cơ trong số các máy bay Trung Quốc mà ASDF chặn đuổi.

Phi đội J-11 của không quân Trung Quốc.


Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 21/1 cho biết bộ này đang giám sát chặt chẽ các hoạt động đường không của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, đặc biệt sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không bao trùm quần đảo này hồi tháng 11/2013.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết các máy bay chiến đấu của ASDF đã xuất kích 69 lần để đuổi máy bay Trung Quốc khi chúng tiến sát vào không phận Nhật Bản trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2013, trong khi từ tháng 7-9/2013 con số này là 80 lần. 

Đối với máy bay Nga, chiến đấu cơ của ASDF xuất kích 110 lần trong 3 tháng qua so với 105 lần của 3 tháng trước đó. Được biết, các dữ liệu về số lần xuất kích được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thống kê theo quý kể từ tài khoá 2005.


T.N
Sự nguy hiểm của cuộc đối đầu trực tiếp Trung-Nhật
Sự nguy hiểm của cuộc đối đầu trực tiếp Trung-Nhật

Lich sử Đông Á thời hiện đại đã định hình nên số phận đối đầu quyết liệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Giờ đây cả hai nước này đang bị cuốn trong một mớ bòng bong. Liệu đây có phải là tin tốt lành đối với một khu vực được coi là động lực tăng trưởng kinh tế thế giới?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN