Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát nguy hiểm máy bay Mỹ trên Biển Đông

Hai chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã áp sát máy bay tuần thám P-3 Orion của Mỹ ở cự ly chưa đến 200m trên không phận Biển Đông.

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc.

Theo đài ABC, vụ việc xảy ra ngày 25/5 ở khu vực cách đảo Hải Nam khoảng 240km về phía đông nam ở phía bắc Biển Đông. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết một trong hai chiếc J-10 của Trung Quốc đã bay ngay trước máy bay Mỹ với khoảng cách chưa đầy 200m. Chiến đấu cơ J-10 thứ 2 cách mạn phải của máy bay P-3 Orion khoảng 680m.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Gary Ross cho biết hành động của máy bay Trung Quốc là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Vụ việc xảy ra cùng thời điểm tàu khu trục USS Dewey của hải quân Mỹ tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" trong khu vực 12 hải lý xung quanh Đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ tới gần đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, máy bay Trung Quốc cũng đã thực hiện các động tác đánh chặn "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" đối với máy bay Mỹ. Máy bay chuyên dò phóng xạ WC-135 của Mỹ đã bị Trung Quốc “vờn” trên không phận quốc tế ở Hoàng Hải.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Tàu chiến Mỹ diễn tập gần đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông
Tàu chiến Mỹ diễn tập gần đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 25/5, các quan chức Mỹ cho biết một tàu chiến của nước này đã tiến hành "hoạt động diễn tập" khi đi vào khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, hành động nhằm cho thấy Bắc Kinh không có quyền đối với vùng biển xung quanh khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN