Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ chặn 2 tàu tuần duyên tới Hy Lạp

Ngày 20/7, truyền thông sở tại đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động máy bay chiến đấu để chặn hai tàu tuần duyên nước này đang di chuyển tới vùng biển của Hy Lạp, 5 ngày sau vụ đảo chính bất thành.

Ảnh minh họa.

Hãng tin Dogan nêu rõ, các máy bay trên "đã mở một chiến dịch nhằm vào hai tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là đang trên đường tiến vào vùng biển của Hy Lạp". Hiện vẫn chưa rõ các tàu này có chở những nghi can chủ mưu đảo chính hay không.

Cùng ngày, một quan chức Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ này đã đóng cửa 626 cơ quan, động thái nằm trong chiến dịch trấn áp những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ và bị cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính vừa qua.

Trong nhiều năm qua, Gulen đã mở nhiều trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài để làm nguồn tài trợ cho phong trào của ông cũng như nhằm đẩy mạnh hoạt động thuyết giáo của giáo sĩ này.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Erdogan: Nước ngoài có thể liên quan đến đảo chính
Tổng thống Erdogan: Nước ngoài có thể liên quan đến đảo chính

Ngày 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng một số quốc gia có thể đã dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành vừa qua, song ông không nêu đích danh bất cứ nước nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN