Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không

Chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ đã bắn thử thành công một tên lửa không đối không.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự chế đầu tiên của Ấn Độ Tejas cất cánh tại sân bay Bangalore. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn ra tại Chandipur, bang Odisha miền Đông Ấn Độ, cuộc thử nghiệm được tiến hành với một mục tiêu giả định trên không. Thông báo của bộ trên có đoạn: "Chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas đã trình diễn thành công khả năng phóng tên lửa không đối không phạm vi ngoài tầm nhìn bằng việc phóng tên lửa Derby theo chế độ radar dẫn đường". 


Mục đích của cuộc thử nghiệm là nhằm đánh giá việc tích hợp tên lửa Derby với các hệ thống trên Tejas bao gồm hệ thống điện tử, radar điều khiển hỏa lực, bệ phóng và hệ thống mang tên lửa cũng như kiểm tra hoạt động của tên lửa này".


Tejas là chiến đấu cơ hạng nhẹ đa nhiệm, một động cơ, một ghế ngồi, do tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ sản xuất cho không quân và hải quân.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos tấn công từ mặt đất
Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos tấn công từ mặt đất

Lục quân Ấn Độ ngày 2/5 đã thử thành công phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình tấn công từ mặt đất BrahMos ở Andaman và Nicobar, qua đó gia tăng khả năng tấn công của loại vũ khí này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN