Chiêm ngưỡng Phòng Hổ phách huyền thoại của Nga hoàng

Phòng Hổ phách là cái tên được cả thế giới biết đến bởi vẻ đẹp tráng lệ của nó. Được mệnh danh là “kỳ quan thế giới thứ 8" và là niềm tự hào của nước Nga, nhưng đồng thời, căn phòng Hổ phách còn được nhắc đến nhiều bởi số phận kỳ lạ của nó. Căn phòng được chế tác tại nước Phổ, sau đó được vua Phổ tặng  cho Nga hoàng Peter Đại Đế. Khi đến Nga, kiệt tác này được cải tạo thêm trở thành căn phòng rộng 55 mét vuông, làm từ 6 tấn hổ phách, được dát vàng và  đá quý để trang trí.

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, phát xít Đức đã tháo gỡ và cướp đi Phòng Hổ phách, kiệt tác thời Sa hoàng biến mất bí ẩn, để lại nhiều tiếc nuối. Sau này, các chuyên gia Nga đã nỗ lực khôi phục lại căn phòng và kết quả là mười năm trước, ngày 31/5/2003, Căn phòng Hổ phách nổi tiếng đã được mở cửa đón công chúng đến tham quan tại thành phố St.Petersburg.

Bức ảnh chụp năm 2003, một góc Căn phòng Hổ phách bên trong Cung điện Catherine, ngoại ô St. Petersburg.


Bức ảnh chụp năm 2002, một khung tranh bằng hổ phách đã được tái tạo.


Phòng Hổ phách trước khi Thế chiến II nổ ra.


Kho báu nghệ thuật vĩ đại bằng hổ phách vào năm 1932.


Trong Thế chiến II, phát xít Đức tấn công và bao vây Leningrad (St. Petersburg) năm 1941. Khi đó người ta đã tìm cách bao bọc Căn phòng hổ phách bằng giấy và vải để ngụy trang. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chặn việc quân Đức phát hiện và tháo gỡ căn phòng, chuyển về thành phố Koenigsberg, Đức.


Căn phòng chỉ còn lại những cửa sổ tan hoang sau khi bị quân Đức phá hủy.


Thiết kế tinh xảo bên trong Phòng Hổ phách, ảnh chụp năm 2003.


Năm 1979, các chuyên gia người Nga đã bắt đầu công việc tái tạo căn phòng dựa vào một bức ảnh đen trắng có từ trước chiến tranh.


Tháng 4/2000, Bộ trưởng Văn hóa Đức thời điểm đó đã trao trả cho Tổng thống Putin hai bức tranh khảm nguyên gốc của căn phòng.



H.Linh (theo Ria Novosti)
Bí ẩn dưới các tòa nhà nổi tiếng của Nga
Bí ẩn dưới các tòa nhà nổi tiếng của Nga

Một công ty Nga đã mời khán giả khám phá những "câu chuyện thật" ẩn dưới các tòa nhà nổi tiếng của Nga. Người xem sẽ bất ngờ khi được chiêm ngưỡng phác thảo về những phần “còn lại” của các tòa nhà, vô cùng hoành tráng và đồ sộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN