Chia tay bạn gái, Tổng thống Hollande lẻ loi thăm Mỹ

Vừa mới chia tay bạn gái lâu năm sau vụ lùm xùm với một nữ diễn viên trẻ tuổi, Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm nay bắt đầu chuyến thăm Mỹ một mình trong ba ngày. Dự kiến ông sẽ được Nhà Trắng tiếp đón với những nghi lễ ngoại giao cao nhất, trong đó có chuyến thăm điền trang Monticello của Tổng thống thứ ba Hợp chủng quốc Mỹ, Thomas Jefferson.

Tổng thống Pháp Hollande và người đồng cấp Mỹ, Obama trong một cuộc gặp.


Đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong gần 2 năm rưỡi qua, kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 10/2011.

Cuộc chia tay mới đây giữa nhà lãnh đạo Pháp và nhà báo Valerie Trierweiler, vốn được báo giới gọi là “đệ nhất tình nhân”, đã khiến Nhà Trắng đôi chút bối rối, do cả ông Hollande và bà Trierweiler đều được chính thức mời.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã nhanh chóng điều chỉnh và kịp thời chuẩn bị đón tiếp một Hollande lẻ loi trong bữa tiệc chiêu đãi vào tối thứ ba, 11/2 (giờ địa phương). Ít nhất họ cũng từng trải qua một kinh nghiệm như vậy vào năm 2007, khi Tổng thống khi đó là George W. Bush mời Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy dự tiệc chiêu đãi chính thức, vào thời điểm ông Sarkozy vừa mới ly hôn vợ, bà Cecilia.

“Điều đó không làm thay đổi gì cả” - bà Anita McBride, người phụ trách nhân sự của cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, nói về chuyến thăm của ông Hollande - “Ông ấy đã đề nghị người dân Pháp tôn trọng đời sống riêng tư của mình, và tôi cho rằng, ông cũng muốn người Mỹ thể hiện sự tôn trọng tương tự”.

Chuyến thăm Mỹ của ông Hollande diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ và các đồng minh châu Âu bị thử thách qua một loạt tiết lộ xung quanh hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA). 

Theo lịch trình, chuyến thăm sẽ bắt đầu bằng một cuộc "hành hương" tới Monticello, điền trang nằm gần thành phố Charlottesville, bang Virginia vào ngày hôm nay, 10/2.  Điểm dừng chân tại điền trang của vị Tổng thống thứ ba Hoa Kỳ, một trong các tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, được cho là nhằm chứng tỏ mối quan hệ liên minh bền vững giữa hai nước. Tổng thống Thomas Jefferson cũng từng là đại sứ Mỹ tại Pháp trong thời gian từ 1785-1789.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp sẽ không có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, cả Nhà Trắng và Điện Elysee đều nhất trí là do thời gian eo hẹp.

Vào ngày thứ ba, 11/2, sau một nghi lễ đón tiếp đầy màu sắc tại Nhà Trắng, ông Obama và người đồng cấp Hollande sẽ hội đàm, sau đó họp báo chung. Tổng thống Pháp sẽ ăn trưa tại Bộ Ngoại giao cùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry, trước khi dự dạ tiệc chiêu đãi trọng thể do Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân Obama tổ chức.

Cũng trong chương trình tại Mỹ, ông Hollande sẽ gặp Chủ tịch Google Eric Schmidt, Giám đốc điều hành Facebook, Sheryl Sandberg, cũng như các đại diện của Twitter và Mozilla tại San Francisco.


T.H  (Reuters)
Báo Pháp tiết lộ chuyện 'ngoại tình' của Tổng thống Hollande
Báo Pháp tiết lộ chuyện 'ngoại tình' của Tổng thống Hollande

Tạp chí Closer của Pháp hôm 10/1 cho biết Tổng thống Francois Hollande đã hẹn hò với nữ diễn viên Julie Gayet. Closer thậm chí còn hứa sẽ củng cố những tuyên bố này bằng nhiều hình ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN