Chi 550 triệu USD, Liên minh châu Âu tăng tốc sản xuất đạn pháo

Ngày 15/3, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ phân bổ 500 triệu euro (550 triệu USD) để đẩy nhanh tốc độ sản xuất chất nổ nhằm mục tiêu đạt sản lượng 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2025.

Ủy ban châu Âu - cơ quan hành pháp của EU, đã công bố danh sách các công ty quốc phòng sẽ nhận được tài trợ. Một quan chức EU cho biết 75% ngân sách sẽ được sử dụng cho các dự án sản xuất thuốc súng và chất nổ. Thiếu chất nổ được cho là một trong những nguyên nhân cản trở hoạt động sản xuất đạn pháo ở châu Âu.

Theo EU, với khoản ngân sách này, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ có thể xuất xưởng thêm 10.000 tấn thuốc súng và hơn 4.300 tấn thuốc nổ mỗi năm, hướng đến mục tiêu đạt sản lượng 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2025. Đây là một trong loạt sáng kiến được EU đưa ra nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Vấn đề này dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU tập trung thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.

EU đang nỗ lực tăng sản lượng đạn pháo để bổ sung kho dự trữ và viện trợ Ukraine. 

Tháng 3/2023, các quan chức EU thông qua kế hoạch cung cấp một triệu quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine trong vòng một năm. Tuy nhiên, đến cuối năm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU không thể thực hiện được cam kết này.

Phan An (TTXVN)
EU yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin kiểm soát rủi ro AI
EU yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin kiểm soát rủi ro AI

Ngày 14/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức yêu cầu ứng dụng chia sẻ video TikTok, nền tảng mạng xã hội Facebook và 6 nền tảng khác cung cấp thông tin về cách thức xử lý và ứng phó đối với những rủi ro mà các loại hình công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra đối với hoạt động bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN