Cháy trên tàu phá băng nguyên tử của Nga

Sáng 15/12, tại cửa sông Yenisey, phía Bắc khu Krasnoyarsk của Nga, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu phá băng nguyên tử mang tên "Vaigach" đã khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương.


Tàu phá băng. Nguồn Internet

Theo nguồn tin của cơ quan chức năng địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 5h19' (giờ Hà Nội) và đã thiêu rụi 3 buồng trên tàu. Hiện đám cháy đã được dập tắt, lò phản ứng của chiếc tàu này không bị hư hại nên không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nồng độ phóng xạ đo được tại khu vực xung quanh tàu ở mức bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tàu phá băng nguyên tử "Vaigach" được đóng từ năm 1990 tại Phần Lan, có nhiệm vụ phá băng dẫn lối cho tàu thuyền tại vùng cửa các dòng sông ở khu vực Xibiri.

Theo TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN